Chính phủ Colombia và FARC đạt thỏa thuận về rà phá mìn

Hai bên xác định sẽ tiến hành phá mìn thí điểm tại ba khu vực rừng núi trong hai bang Antioquia và Meta, và đều đánh giá tích cực tiến trình nhân đạo này.
Chính phủ Colombia và FARC đạt thỏa thuận về rà phá mìn ảnh 1Binh sỹ Colombia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/3, đại diện Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã kết thúc vòng hòa đàm thứ 34 tại thủ đô La Habana (Cuba) với thỏa thuận cụ thể về công tác rà phá mìn.

Hai bên xác định sẽ tiến hành phá mìn thí điểm tại ba khu vực rừng núi trong hai bang Antioquia và Meta, và đều đánh giá tích cực tiến trình nhân đạo này, đồng thời được coi là bước đi song phương cụ thể đầu tiền để giảm cường độ xung đột.

Trong thông cáo cuối vòng đàm phán, phái đoàn của Chính phủ Colombia cũng nhấn mạnh một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên phải bao gồm bảo đảm pháp lý cho các cá nhân vũ trang của cả hai phía. Nói cách khác, nếu các thành viên FARC sau khi giải giáp được đảm bảo không bị truy tố trước pháp luật, thì các quân nhân trong Lực lượng vũ trang Colombia cũng phải được hưởng quyền miễn trừ tương tự.

Liên hợp quốc đánh giá Colombia là một trong những quốc gia chịu nhiều tổn thất năng nề nhất do mìn trên cấp độ toàn cầu.

Còn theo thống kê chính thức của chính phủ nước này, từ năm 1990 tới nay khoảng 11.000 người Colombia đã thiệt mạng hoặc tàn phế do mìn, đa phần trong số này là lực lượng quân đội và cảnh sát, nhưng cũng có tới 10% nạn nhân là trẻ em.

Cuộc xung đột vũ trang tại Colombia, kéo dài hơn nửa thế kỷ qua và là cuộc chiến lâu năm nhất tại châu Mỹ, đã cướp đi sinh mạng của 220.000 người và khiến hàng triệu người khác mất hoặc buộc phải di dời chỗ ở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục