Vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất giữa các bên trong thời gian qua là khung thời gian để sáp nhập nhóm bán vũ trang Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) vào quân đội, nội dung vốn đã được nhất trí hồi năm 2022.
Vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất giữa các bên à khung thời gian để hợp nhất nhóm bán vũ trang Lực lượng hỗ trợ nhanh vào quân đội, vốn đã được nhất trí trong khuôn khổ thỏa thuận ký hồi tháng 12/2022.
Các nhà lãnh đạo quân sự của Sudan hiện đang nắm quyền điều hành đất nước đã đàm phán một thỏa thuận với các đảng chính trị dân sự nhằm khôi phục quá trình chuyển tiếp dân sự ở quốc gia Đông Phi này.
Trong cuộc họp hôm 11/3, các tướng lĩnh quân đội Sudan nhấn mạnh cam kết đối với “tiến trình chính trị đang diễn ra, tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ những gì đã được thống nhất trong thỏa thuận sơ bộ.
Các nước thành viên ECOWAS sẽ lập tức rút các đại sứ của họ về nước, đồng thời đóng cửa biên giới; đình chỉ tất cả các giao dịch tài chính và kinh tế giữa các nước thành viên ECOWAS và Mali.
Pháp hoan nghênh việc phục chức thủ tướng cho ông Abdallah Hamdok, đồng thời yêu cầu mở ra giai đoạn mới với việc khẩn trương thành lập một chính phủ dân sự.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha nói rằng: "Đừng có chán ghét tôi, tôi sẽ nắm quyền trong một thời gian khá dài.” Ông tin rằng chính phủ dân sự, thân quân đội có thể hoàn thành nhiệm kỳ 4 năm.
Tướng Abdel-Fatah al-Burhan, người đứng đầu Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan (TMC) cho biết đã sẵn sàng thành lập một chính phủ dân sự nếu Liên minh Tự do và Thay đổi mong muốn.
Lời kêu gọi diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc đàn áp đẫm máu nhằm vào những người biểu tình tập trung trước trụ sở Bộ Quốc phòng, khiến ít nhất 100 người thiệt mạng.
Quyết định được đưa ra sau khi bạo lực gia tăng trong tuần này giữa lực lượng của Hội đồng quân sự chuyển tiếp và các phe nhóm biểu tình nhằm đòi chuyển giao quyền lãnh đạo đất nước.
Hội đồng Quân sự chuyển tiếp (TMC) và lực lượng Liên minh vì tự do và thay đổi đối lập tại Sudan đã nối lại đàm phán về việc chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự sau nhiều ngày bế tắc.
Khoảng 5.000 người thoạt đầu tuần hành hòa bình từ trại tị nạn Atash đến doanh trại của Sư đoàn bộ binh số 16, tuy nhiên, ngay sau đó họ đã tấn công binh sỹ Sudan và tìm cách chiếm giữ các xe quân sự.
Các công tố viên nhà nước Sudan đang tiến hành điều tra Tổng thống bị phế truất Omar al-Bashir về các cáo buộc rửa tiền và sở hữu số lượng rất lớn tiền mặt mà không rõ nguồn gốc hợp pháp.
Ngày 15/4, Hội đồng Quân sự Chuyển tiếp - cơ quan nắm quyền điều hành Sudan sau khi Tổng thống Omar Al-Bashir bị phế truất hồi tuần trước, thông báo sẽ cơ cấu lại hội đồng chỉ huy quân sự.
Lực lượng biểu tình tại Sudan đã yêu cầu Hội đồng Quân sự Chuyển tiếp chuyển giao quyền lực "ngay lập tức" cho một chính phủ dân sự và sau đó đưa cựu Tổng thống Omar Al-Bashir ra xét xử.
Hội đồng Quân sự Chuyển tiếp của Sudan đã bắt đầu thành lập một ủy ban chuyên trách tiếp quản các trụ sở và tài sản của đảng Đại hội Quốc gia trước đây nằm dưới quyền lãnh đạo của cựu Tổng thống.
Trong cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo quân đội mới của Sudan vào tối 13/4, những người tổ chức biểu tình tại nước này đã đưa ra các yêu sách, trong đó có việc thành lập một chính phủ dân sự.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết quân đội không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc đảo chính nữa nếu chính phủ mới "không thể giải quyết được tình hình."
Trung tá Isaac Zida đã cam kết sẽ "trao trả quyền lực" cho một chính phủ dân sự sau cuộc chính biến buộc Tổng thống Blaise Compaore từ chức cuối tuần trước.