ECOWAS áp đặt biện pháp trừng phạt mới nghiêm khắc hơn đối với Mali

Các nước thành viên ECOWAS sẽ lập tức rút các đại sứ của họ về nước, đồng thời đóng cửa biên giới; đình chỉ tất cả các giao dịch tài chính và kinh tế giữa các nước thành viên ECOWAS và Mali.
ECOWAS áp đặt biện pháp trừng phạt mới nghiêm khắc hơn đối với Mali ảnh 1Ngoại trưởng Mali Abdoulaye Diop. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lãnh đạo Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) ngày 9/1 đã ra thông báo về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Mali.

Trước đó, các nhà lãnh đạo ECOWAS đã nhóm họp tại một hội nghị bất thường nhằm thảo luận về tình hình ở Mali.

Trong thông báo đưa ra sau hội nghị, ECOWAS cho biết tất cả các nước thành viên của tổ chức này sẽ lập tức rút các đại sứ của họ về nước.

Thông báo nêu rõ: “Các biện pháp trừng phạt khác bao gồm đóng cửa biên giới trên đất liền và không phận giữa các nước ECOWAS và Mali, đình chỉ tất cả các giao dịch tài chính và kinh tế giữa các nước thành viên ECOWAS và Mali, với ngoại lệ là các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu.”

ECOWAS đã chỉ đạo cho tất cả các cơ quan thuộc cộng đồng này thực thi các bước đi nhằm thực hiện các lệnh trừng phạt với hiệu lực ngay lập tức.

[Chính quyền quân sự Mali đề xuất khung thời gian chuyển giao quyền lực]

Trước đó, một quan chức giấu tên của ECOWAS cho biết tổ chức này đã họp và nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt “nghiêm khắc” đối với Mali, sau khi các nhà cầm quyền quân sự của nước này trì hoãn việc khôi phục chính phủ dân sự.

Quan chức trên cho biết thêm rằng các biện pháp được thông qua lần này tương đương với các biện pháp được thực hiện sau cuộc đàm phán vào tháng 8/2020, bao gồm việc đóng cửa biên giới với Mali.

Cuộc họp của ECOWAS diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng tại Mali gia tăng do tranh cãi về lịch trình khôi phục chính quyền dân sự ở nước này, sau hai cuộc đảo chính và một cuộc tiếp quản quân sự.

ECOWAS nhấn mạnh rằng Mali cần phải tổ chức bầu cử vào tháng 2/2022, song chính phủ nước này tuyên bố sẽ chỉ ấn định ngày bầu cử sau khi tổ chức một hội nghị toàn quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.

Cảnh sát Nam Phi. (Nguồn: bssnews)

Xả súng ở Nam Phi, 20 người thương vong

Các tay súng không rõ danh tính đã bắn vào các nạn nhân trên đường phố vào sáng 21/12 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương; nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.