Chính phủ Đức thành lập Hội đồng An ninh quốc gia
Hội đồng An ninh quốc gia, bao gồm các bộ trưởng chủ chốt phụ trách vấn đề an ninh nội địa và đối ngoại, sẽ do Thủ tướng Friedrich Merz điều phối và sẽ nhóm họp kín thường xuyên.
Hội đồng An ninh quốc gia, bao gồm các bộ trưởng chủ chốt phụ trách vấn đề an ninh nội địa và đối ngoại, sẽ do Thủ tướng Friedrich Merz điều phối và sẽ nhóm họp kín thường xuyên.
Nga tuyên bố thỏa thuận hợp tác kỹ thuật-quân sự với Đức “không còn giá trị sử dụng” và không còn phù hợp với tình trạng căng thẳng hiện nay trong quan hệ song phương.
Sau cuộc họp kéo dài hơn 5 giờ, các đảng thành viên trong chính phủ liên minh mới của Đức không đạt được đồng thuận về việc liệu có nên giảm thuế điện cho người tiêu dùng cá nhân hay không.
Thủ tướng Friedrich Merz cho biết Đức có thể giúp định hình sự phát triển của thế giới trong những năm tới, thông qua các liên minh.
Ứng cử viên Thủ tướng của liên đảng Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) vừa giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức muốn hoàn tất thỏa thuận liên minh với SPD trong “thời gian ngắn."
Ông Olaf Scholz vẫn sẽ tiếp tục giữ vị trí Thủ tướng cho đến khi chính phủ mới được thành lập. tuy nhiên, ông là Thủ tướng Đức duy nhất không được tái đắc cử trong 5 thập kỷ qua.
Tuần qua có các sự kiện đáng chú ý: Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội; Hội nghị thượng đỉnh EU ưu tiên vấn đề Ukraine; Tổng thống Nga họp báo tổng kết năm 2024; không khí đón Giáng sinh trên thế giới.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ liên lạc trước lễ nhậm chức chính thức của ông Trump.
“Tập trung vào Ấn Độ” là “văn kiện đầu tiên mà Chính phủ Đức dành riêng cho Ấn Độ," qua đó nêu bật cam kết của Berlin về việc nâng tầm quan hệ hợp tác với New Delhi trong mọi lĩnh vực.
Thông báo hoãn kế hoạch xây dựng 2 nhà máy chế tạo chip khổng lồ sẽ là một cú sốc lớn đối với Chính phủ Đức và Ba Lan, những quốc gia đã đầu tư mạnh tay để trợ cấp cho các dự án trên.
Việc chuyển giao 8 xe tăng Leopard 1A5 cho Ukraine nằm trong khuôn khổ dự án chung giữa Đức và Đan Mạch, được thực hiện sau khi danh mục mặt hàng quân sự cung cấp cho Kiev được Chính phủ Đức công bố.
Thông tin từ Văn phòng Báo chí của Chính phủ Đức cho biết Nội các nước này đã nhất trí đề xuất ngày tổ chức tổng tuyển cử 28/9/2025.
Trong nửa đầu năm 2024, nguồn thu từ thuế của Chính phủ Đức đạt 176,5 tỷ euro (khoảng 192 tỷ USD), tăng 7,8 tỷ euro (tương đương 4,6%) so với cùng kỳ năm ngoái.
Với việc khoảng 700.000 vị trí việc làm cần tuyển dụng còn trống, tiềm năng tăng trưởng kinh tế của Đức đã giảm xuống 0,7% từ mức khoảng 2% trong những năm 1980 và có thể tiếp tục giảm xuống 0,5%.
Nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) đã suy giảm 0,3% trong năm 2023 và nhiều khả năng sẽ bước vào trạng thái suy thoái kỹ thuật ngay từ quý đầu của năm 2024.
Lời yêu cầu được Ngoại trưởng Ba Lan đưa ra trong chuyến công du đầu tiên tới Berlin kể từ khi chính phủ mới và thân châu Âu của Thủ tướng Donald Tusk lên lãnh đạo từ giữa tháng 12/2023.
Theo huyên gia Viện Kinh tế Năng lượng tại Đại học Köln (EWI), Philipp Kienscherf, tới năm 2030 số vốn ước tính cần để xây các nhà máy điện mới ở Đức là khoảng 60 tỷ euro (65 tỷ USD).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết EU đã tiến hành cuộc thảo luận về việc mở rộng sứ mệnh chống cướp biển Atalanta sang Biển Đỏ, nhưng chưa có quyết định chính thức.
Chính phủ Đức có kế hoạch xóa bỏ tình trạng vô gia cư vào năm 2030, nhưng cơ hội thành công dường như rất mong manh.
Kết quả khảo sát hàng năm với khoảng 20.000 doanh nghiệp, cho biết mặc dù việc sử dụng AI ở các công ty vừa và nhỏ (SME) vẫn còn tương đối hiếm, nhưng có tới hơn 1/3 công ty lớn đã sử dụng AI.