Đức hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2024

Nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) đã suy giảm 0,3% trong năm 2023 và nhiều khả năng sẽ bước vào trạng thái suy thoái kỹ thuật ngay từ quý đầu của năm 2024.

Cảng hàng hóa ở Duisburg, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảng hàng hóa ở Duisburg, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Đức dự báo kinh tế tăng trưởng 0,2% trong năm 2024, giảm mạnh so với mức 1,3% dự báo trước đó trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu yếu, bất ổn địa chính trị và lạm phát cao dai dẳng làm giảm kỳ vọng rằng nền kinh tế sẽ phục hồi nhanh chóng.

Theo các nguồn tin chính phủ, mức dự báo mới được nội các Đức thông qua ngày 21/2 trong báo cáo kinh tế thường niên của chính phủ.

Trong ngày 21/2, Bộ trưởng Robert Habeck sẽ thông tin chi tiết về báo cáo này.
Nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) đã suy giảm 0,3% trong năm 2023 và nhiều khả năng sẽ bước vào trạng thái suy thoái kỹ thuật ngay từ quý đầu của năm 2024.

Truyền thông châu Âu dẫn một phần nội dung báo cáo kinh tế của Chính phủ Đức thừa nhận nền kinh tế quốc gia tiếp tục gặp khó khăn ngay từ đầu năm 2024, dẫn một số thách thức như lạm phát cao và sức tiêu dùng giảm cùng các cuộc khủng hoảng địa chính trị, các đợt tăng lãi suất.

Với việc Chính phủ Đức hạ dự báo tăng trưởng kinh tế, giới quan sát tin rằng các cố vấn chính phủ cũng sẽ làm điều tương tự.

Trong dự báo đưa ra hồi tháng 11/2023, hội đồng các cố vấn của chính phủ ước tính kinh tế Đức chỉ tăng trưởng 0,7% trong năm 2024. Hội đồng này sẽ cập nhật dự báo mới vào khoảng giữa tháng Năm tới.

Đối mặt với hoài nghi ngày càng lớn về vị thế điểm đến công nghiệp toàn cầu, Chính phủ Đức đang tìm cách hài hòa giữa các quy định tài khóa nghiêm ngặt với nhu cầu thu hút đầu tư và tìm cách huy động vốn cho quá trình chuyển đổi xanh được cho là sẽ tiêu tốn nhiều chi phí.

Trong báo cáo mới, Berlin đề cập khả năng "bình thường hóa" chính sách tài khóa trong năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục