Kinh tế Pháp đình trệ, Đức suy giảm, Italy duy trì đà tăng trưởng

Các số liệu chính thức cho thấy kinh tế Pháp đình trệ trong hai quý cuối của năm ngoái, kinh tế Đức suy giảm trong quý 4, trong khi kinh tế Italy vẫn duy trì đà tăng trưởng trong quý 4/2023.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Frankfurt (Đức). (Ảnh: THX/TTXVN)
Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Frankfurt (Đức). (Ảnh: THX/TTXVN)

Số liệu chính thức được Cơ quan Thống kế Pháp (INSEE) công bố ngày 30/1 cho thấy kinh tế nước này tăng trưởng 0,9% trong năm ngoái, song đình trệ trong hai quý cuối của năm.

Số liệu tăng trưởng hằng năm nói trên gần sát mức dự báo tăng trưởng 1% do Chính phủ Pháp đưa ra trước đó và thấp hơn mức tăng trưởng 2,5% năm 2022.

Theo INSEE, nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực Sử dụng Đồng Euro (Eurozone) này ghi nhận tăng trưởng bằng 0 hầu hết năm 2023, ngoại trừ quý 2 tăng trưởng 0,7%.

Tăng trưởng tiêu dùng của hộ gia đình - một động lực chủ chốt của nền kinh tế - giảm tốc xuống mức 0,7% trong cả năm 2023.

Trong khi đó, kinh tế Đức suy giảm trong quý 4 năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro phải ứng phó với lạm phát ở mức cao và ngành chế tạo giảm sút.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức Destatis, sản lượng của nước này trong quý 4 giảm 0,3%, phù hợp với dự báo của các nhà phân tích.

Viện Ifo cùng ngày cho biết kinh tế Đức dự kiến sẽ giảm 0,2% trong quý 1 năm 2024. Như vậy, nền kinh tế lớn nhất của Khu vực Đồng Euro sẽ rơi vào suy thoái.

Chính phủ Đức dự báo nền kinh tế nước này năm 2024 tăng trưởng 1,4%.

Kinh tế Italy vẫn duy trì đà tăng trưởng

Theo dữ liệu sơ bộ do Cơ quan Thống kê Quốc gia Italy (ISTAT) công bố ngày 30/1, kinh tế nước này trong quý 4 năm 2023 đã tăng 0,2% so với quý trước đó, cao hơn dự kiến mặc dù nhu cầu trong nước yếu.

So với cùng kỳ năm trước, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 4 năm ngoái tăng 0,5%.

ISTAT cho biết trong quý 4 năm 2023, mức tăng GDP 0,2% hoàn toàn nhờ xuất khẩu ròng, khi nhu cầu trong nước còn yếu.

Trong quý này, các ngành công nghiệp và dịch vụ đã hỗ trợ tăng trưởng, trong khi các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản bị suy giảm.

Tăng trưởng quý 3 năm 2023 được xác nhận ở mức 0,1% cả theo quý và theo năm, trong khi nền kinh tế nước này sụt giảm 0,3% trong quý 2 năm ngoái so với quý 1 và tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2024 dường như khá u ám, do lãi suất cao của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và những căng thẳng địa chính trị liên quan đến xung đột ở Ukraine và Trung Đông.

ISTAT cho biết nếu GDP không tăng trong mỗi quý của năm nay thì mức tăng trưởng cả năm 2024 sẽ chỉ đạt 0,1%. Trước đó, ngày 10/11 năm ngoái, ISTAT đã dự báo rằng quý đầu tiên của năm nay, kinh tế Italy có khả năng hầu như không tăng trưởng.

ISTAT ước tính trong cả năm 2023, kinh tế Italy đã tăng trưởng 0,7% trên cơ sở điều chỉnh theo ngày làm việc.

Vào ngày 1/3 tới, ISTAT sẽ công bố số liệu tăng trưởng chính thức của cả năm 2023. Đây là thước đo được các nhà chức trách châu Âu sử dụng để so sánh quốc tế và là cơ sở để Chính phủ Italy đặt ra các mục tiêu của mình.

Hồi tháng 9/2023, Bộ Tài chính Italy đưa ra dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 là 0,8%, giảm mạnh so với mức 3,7% được công bố năm 2022.

Trong năm 2024, bộ này dự báo mức tăng trưởng là 1,2%, nhưng hầu hết các cơ quan độc lập đều dự đoán con số yếu hơn, từ 0,6-0,8%, tương tự như tỷ lệ năm 2023.

Tháng 12/2023, Ngân hàng Trung ương Italy dự báo mức tăng trưởng là 0,6%, trong khi ISTAT dự báo 0,7%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Vancouver, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nỗ lực quảng bá hàng Việt Nam tại Canada

Hiệp hội Canada-Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Canada đã phối hợp tổ chức chương trình mừng Xuân trực tuyến và ra mắt Chuyên mục hàng Việt Nam tại Canada để quảng bá các sản phẩm trong nước.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh: THX/TTXVN)

WTO đưa ra khuyến nghị mới về kinh tế Trung Quốc

WTO hối thúc Trung Quốc thay đổi mô hình tăng trưởng, cho rằng thặng dư thương mại đang tăng vọt của nước này sẽ không thể duy trì bền vững và có nguy cơ làm bùng phát các rào cản thương mại.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 qua các con số

Hội chợ Mùa Xuân 2026 qua các con số

Theo ước tính của Ban Tổ chức, hội chợ đã có trên 500.000 lượt người tới tham quan và tổng doanh thu bán hàng tại hội chợ ước đạt trên 300 tỷ đồng.

Các sản phẩm OCOP được trưng bày tại hội chợ. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Đặc sản OCOP “lên ngôi” trong mùa quà Tết

Cùng với nâng cao chất lượng đạt chuẩn, thay đổi hình thức bắt mắt, sản phẩm OCOP không còn là lựa chọn thay thế mà đã trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của khách hàng khó tính.