Chính phủ Đức thất bại trong kế hoạch giảm tỷ lệ người vô gia cư

Chính phủ Đức có kế hoạch xóa bỏ tình trạng vô gia cư vào năm 2030, nhưng cơ hội thành công dường như rất mong manh.

Đức là quốc gia giàu có nhưng tình trạng vô gia cư vẫn gia tăng. (Ảnh: DW)
Đức là quốc gia giàu có nhưng tình trạng vô gia cư vẫn gia tăng. (Ảnh: DW)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, khi lên nắm quyền tháng 11/2021, chính phủ liên minh của Đức đặt mục tiêu xây dựng 400.000 nhà ở mới mỗi năm, với khoảng 100.000 nhà trong số này thuộc diện phúc lợi xã hội hoặc nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, theo bà Werena Rosenke, Giám đốc điều hành Hiệp hội Hỗ trợ Người vô gia cư Đức (BAG W), Chính phủ Đức khó đạt được mục tiêu đề ra, kể cả con số 100.000 nhà ở xã hội vẫn khá khiêm tốn vì không đủ để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ.

Nhà ở xã hội có nghĩa là chủ nhà sẽ được nhà nước trợ cấp để cho thuê căn hộ với giá cố định thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

Ngoài nhà ở xã hội, bà Rosenke cho rằng cần có thêm 100.000 nhà ở giá cả phải chăng.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, chỉ có khoảng 25.000 nhà ở mới giá cả phải chăng được xây dựng, không đủ bù đắp cho tình trạng giảm nguồn cung nhà.

Bà Rosenke cho rằng vô gia cư là vấn đề xã hội nghiêm trọng và chính sự thiếu hụt quá lớn nhà ở giá rẻ là lý do dẫn đến tình trạng này.

Bà đã đưa ra một số biện pháp tương đối ít tốn kém hơn để giải quyết tình trạng vô gia cư, như tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua nhà từ chủ tư nhân hay thị trường nhà ở, hoặc sửa chữa lại chỗ ở khẩn cấp và chuyển đổi thành nhà ở xã hội.

Chính phủ Đức đã tuyên bố ý định chấm dứt tình trạng vô gia cư ở nước này vào năm 2030, với sự trợ giúp của một kế hoạch hành động sẽ được nội các thông qua vào đầu năm 2024.

Tuy nhiên, có thể phải mất nhiều năm nữa kế hoạch này mới được 16 bang, thành phố và đô thị của Đức thực hiện.

BAG W là tổ chức bảo trợ quốc gia về các dịch vụ hỗ trợ nhà ở khẩn cấp ở Đức. Theo dữ liệu gần đây nhất của tổ chức này, có 607.000 người vô gia cư ở Đức vào năm 2022, trong đó khoảng 50.000 người sống trên đường phố.

Tuy nhiên, theo số liệu của Văn phòng Thống kê Liên bang, Đức hiện chỉ có 372.060 người vô gia cư.

Sự chênh lệch lớn trong hai số liệu thống kê này là do cách tổng hợp số liệu. Số liệu của BAG W được thu thập trong suốt cả năm, thay vì chỉ vào một số ngày nhất định và cũng bao gồm dữ liệu về cái gọi là “tình trạng vô gia cư được che giấu”, để chỉ những người đang ở nhờ bạn bè hay gia đình sau khi mất nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.