Nguồn cung căn hộ tại Hà Nội sẽ dồi dào hơn kể từ năm 2026
Thị trường căn hộ Hà Nội dự báo nguồn cung tăng mạnh từ năm 2026 trở đi, với nhiều dự án mới, đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội và cao cấp.
Thị trường căn hộ Hà Nội dự báo nguồn cung tăng mạnh từ năm 2026 trở đi, với nhiều dự án mới, đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội và cao cấp.
Đại biểu Quốc hội cho rằng cần tách bạch vai trò quản lý Nhà nước với trách nhiệm của chủ đầu tư, tăng minh bạch dự án nhà ở xã hội nhằm ngăn ngừa tiêu cực và đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng.
Ngày 11/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Có 13 địa phương không có khả năng hoàn thành chỉ tiêu gồm thành phố Cần Thơ, Sơn La, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Gia Lai, An Giang, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Lào Cai, Tây Ninh, Khánh Hòa, Vĩnh Long.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội; bảo đảm công bố công khai, minh bạch thông tin dự án.
Ngay sau sắp xếp các đơn vị hành chính, tỉnh Ninh Bình đã thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng trên địa bàn.
Nhiều người ủng hộ việc điều chỉnh bảng giá đất sát giá thị trường, nhưng cũng không ít tiếng nói lo ngại về tác động dây chuyền đến đời sống và giá nhà ở, nhất là giá nhà ở xã hội.
Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về triển khai một số giải pháp đột phá phát triển nhà ở xã hội và đề xuất cơ chế, chính sách để kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thiện nghị quyết phát triển nhà ở xã hội, thúc đẩy dự án nhanh chóng, minh bạch, phù hợp thực tế.
Sáng 24/10/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp bất động sản về các giải pháp “phát triển đột phá nhà ở xã hội.”
Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu nhà ở xã hội tới năm 2030 hoàn thành cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo xây dựng chính quyền số, nâng cao năng lực số cho người dân, thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghệ tại Cần Thơ.
Tỉnh Hưng Yên đã quy hoạch 73 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 153ha, gồm 10 dự án nhà ở xã hội độc lập và 63 dự án nhà ở thương mại, dành 20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội.
Theo khảo sát do Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) thực hiện tháng 9/2025, mặt bằng giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội đã đạt mức trung bình 92,9 triệu đồng/m2.
Thành phố Cần Thơ dự kiến hoàn thành 1.073 căn trong năm nay và sẽ khởi công 324 căn còn lại trong quý 4 để bàn giao vào quý 2 năm 2026, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thúc đẩy nhà ở xã hội, mở rộng đối tượng, giảm chi phí, xây dựng mô hình trung tâm giao dịch bất động sản.
Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản ổn định, công bằng, lành mạnh, không để tiếp diễn tình trạng đầu cơ, trục lợi; bảo đảm quyền có nhà ở cho người dân.
Sáng 11/10/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì phiên họp thứ hai về phát triển đột phá về nhà ở xã hội.
Thủ tướng Chính phủ ký Công điện yêu cầu hoàn thiện chính sách, thúc đẩy nhà ở xã hội, kiểm soát thị trường bất động sản, giảm giá nhà đất hiệu quả.
Sáng 7/10, tại xã Mỹ Hạnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công ty cổ phần Phương Mai Long An tổ chức lễ khởi công Dự án khu nhà ở xã hội quy mô lớn.