Chính phủ mới của Malaysia đã thực hiện phần lớn cam kết với cử tri

Liên minh Hy vọng cầm quyền đã thực hiện được 8 trong tổng số 10 cam kết mà PH đưa ra với cử tri kể từ khi liên minh này giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hạ viện Malaysia hôm 9/5.
Chính phủ mới của Malaysia đã thực hiện phần lớn cam kết với cử tri ảnh 1Người dân Malaysia. (Nguồn: ABC)

Tờ Borneo Post của Malaysia đưa tin, liên minh Hy vọng (Pakatan Harapan - PH) cầm quyền đã thực hiện được 8 trong tổng số 10 cam kết mà PH đưa ra với cử tri kể từ khi liên minh này giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hạ viện Malaysia hôm 9/5.

Theo ông Wong King Wei, nghị sỹ khu vực Padungan, hiện còn 2 cam kết vẫn chưa được thực hiện, bao gồm cam kết số 3 về việc xóa bỏ các khoản nợ cho những người mua nhà theo chương trình của Cơ quan quản lý đất đai liên bang và cam kết số 9 về việc hỗ trợ y tế cho nhóm B40 trong điều trị cơ bản.

[Chính phủ Malaysia dự định hạ độ tuổi cử tri xuống còn 18]

Ông Wong cho rằng giải pháp tốt nhất sẽ là cử tri và người dân Malaysia cho phép chính phủ một khung thời gian mới để thực hiện nốt 2 cam kết này.

Khi tranh cử, PH khẳng định sẽ thực hiện 10 cam kết với cử tri trong vòng 100 ngày đầu lên nắm quyền.

Theo nghị sỹ Wong, cho đến nay, tức là sau 3 tháng, PH đã thực hiện được 8 cam kết, trong đó có việc xóa bỏ thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST), ổn định giá nhiên liệu, xem xét lại các siêu dự án đã ký kết với nước ngoài.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục