Chính phủ Mỹ chủ trương hàn gắn mối quan hệ với Sri Lanka

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã khẳng định với tân Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena rằng Washington chủ trương tăng cường quan hệ với quốc đảo Sri Lanka.
Chính phủ Mỹ chủ trương hàn gắn mối quan hệ với Sri Lanka ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/1 cho biết Ngoại trưởng nước này John Kerry đã khẳng định với tân Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena rằng Washington chủ trương tăng cường quan hệ với đảo quốc này.

Nhà lãnh đạo mới của Sri Lanka cam kết sẽ hàn gắn quan hệ với Phương Tây sau khi ông giành thắng lợi trước lãnh đạo kỳ cựu Mahinda Rajapakse, người đã khiến nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài xa lánh đảo quốc này khi từ chối cho phép tiến hành cuộc điều tra quốc tế về các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

Quan chức ngoại giao tháp tùng Ngoại trưởng Kerry trong chuyến thăm Ấn Độ nói: "Tối qua, Ngoại trưởng đã chúc mừng Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena đắc cử, đồng thời bày tỏ mong muốn của Mỹ cùng hợp tác hướng tới mục tiêu chung.

Hai bên đã khẳng định quyết tâm củng cố quan hệ song phương trong thời gian tới."

 

Quan hệ giữa Washington và Colombo trở nên căng thẳng dưới thời cựu Tổng thống Rajapakse sau khi Mỹ được Liên hợp quốc bảo trợ điều tra về cuộc chiến ly khai ở Sri Lanka, kết thúc tháng 5/2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục