Chính phủ Panama tuyên bố sẽ công nhận nhà nước Palestine

Ngoại trưởng Panama cho biết chính phủ nước này sẽ sớm công nhận nhà nước Palestine sau khi đã phản đối việc này dưới thời cựu Tổng thống Martinelli.

Trả lời báo giới sau khi hội đàm với người đồng cấp Palestine tại thành phố Panama, ngày 11/8, Ngoại trưởng nước chủ nhà, bà Isabel de Saint Malo, cho biết chính phủ nước này đang xem xét và sẽ sớm công nhận nhà nước Palestine.

Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Panama và Palestine đã thông báo cho nhau tình hình hai bên, tập trung vào tình hình căng thẳng hiện nay tại Gaza, theo đó Panama kêu gọi nhanhh chóng trả lại hòa bình vô điều kiện cho người dân Palestine tại Dải Gaza.

Theo bà Malo, việc công nhận nhà nước Palestine và tiếp theo là thiết lập quan hệ ngoại giao song phương khẳng định mối quan hệ văn hóa và thương mại truyền thống giữa hai bên, đồng thời thể hiện chính sách đối ngoại trong sáng, minh bạch và đối thoại của Chính phủ Panama do Tổng thống Varela dẫn đầu.

Dưới thời cựu Tổng thống Ricardo Martinelli, Panama là quốc gia Mỹ Latinh duy nhất bỏ phiếu tại Liên hợp quốc phản đối việc công nhận nhà nước Palestine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục