Palestine ấn định thời điểm lập chính phủ đoàn kết dân tộc

Bất chấp lời đe dọa của Israel ngày 31/5, Tổng thống PA Mahmoud Abbas xác nhận nội các mới của nước này sẽ tuyên thệ ngày 2/6 tại Ramallah.
Palestine ấn định thời điểm lập chính phủ đoàn kết dân tộc ảnh 1Người dân Palestine vui mừng với thỏa thuận hòa giải vừa đạt được giữa Fatah và Hamas, tại Gaza ngày 23/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bất chấp cảnh báo của Israel về việc cắt toàn bộ các kênh tiếp xúc với Chính quyền Palestine (PA) khi chính phủ đoàn kết dân tộc Palestine ra đời, ngày 31/5, Tổng thống PA Mahmoud Abbas xác nhận nội các mới sẽ tuyên thệ ngày 2/6 tại Ramallah.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quyết định của Tổng thống Abbas được đưa ra sau khi hai phong trào Hamas và Fatah của Palestine đạt được thỏa thuận về thành phần nội các, với việc Hamas rút lại ý kiến phản đối Ngoại trưởng đương nhiệm của PA là ông Riyad al-Maliki tiếp tục giữ vị trí này trong chính phủ đoàn kết dân tộc.

Một quan chức cấp cao Fatah cho biết Tổng thống Abbas đang tránh tạo ra những thay đổi lớn trong Bộ Ngoại giao Palestine trong bối cảnh nhạy cảm hiện nay. Liên quan tới một chủ đề gây tranh cãi khác, ông Abbas đã quyết định giải tán Bộ Các vấn đề tù nhân để thay thế bằng một cơ quan đặc biệt trực thuộc Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), thay vì Chính phủ Palestine.

Dự kiến, chính phủ mới do ông Rami Hamdallah đứng đầu sẽ có từ 15-17 bộ trưởng.

Trước đó, cùng ngày, Israel cảnh báo sẽ cắt đứt mọi tiếp xúc với PA và áp đặt các biện pháp trừng phạt ngay khi chính phủ đoàn kết dân tộc Palestine được thành lập. Tuy nhiên, theo một nguồn tin cấp cao từ Văn phòng Tổng thống Palestine, sự phối hợp giữa Israel và PA trong các vấn đề an ninh sẽ không bị ảnh hưởng.

Phản ứng trước lời đe dọa của Israel, Tổng thống Abbas tuyên bố sẽ đáp trả mọi biện pháp trừng phạt của Israel, như giữ lại khoản tiền thuế và hải quan trị giá 100 triệu USD/tháng mà Israel thu hộ PA. Mặc dù không nêu cụ thể hình thức phản ứng, nhưng Tổng thống Abbas và các phụ tá từng tuyên bố sẽ tăng cường các nỗ lực nhằm giành được sự công nhận của quốc tế đối với một nhà nước Palestine.

Trong khi đó, giới chức hàng đầu phong trào Hamas ngày 31/5 đã nhắc lại quyết tâm kháng chiến, đồng thời khẳng định sẽ không đồng ý tiếp tục hợp tác an ninh với Israel khi hợp nhất với phong trào Fatah để thành lập chính phủ đoàn kết do Tổng thống Abbas đứng đầu.

Phó thủ lĩnh Hamas Moussa Abu Marzouk tuyên bố phong trào này chưa đạt được thỏa thuận với Fatah về vấn đề hợp tác an ninh với Israel, nhấn mạnh rằng phái này sẽ không cho phép tiếp tục sự hợp tác này.

Một quan chức khác của Hamas, ông Mohamed Nazal nói rằng phong trào này sẽ không từ bỏ con đường "kháng chiến" hay bạo lực chống Israel. Vị thủ lĩnh Hamas này khẳng định phong trào sẽ kháng chiến "dưới mọi hình thức" cho tới khi Palestine được "tự do".

Hiện Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa đưa ra bình luận về thông báo nói trên của phía Palestine. Kể từ khi đàm phán hòa bình đổ vỡ, Israel và PA hầu như không có các cuộc tiếp xúc trực tiếp. Các vấn đề, nhất là về dân sự, được thu xếp thông qua điều phối viên các hoạt động Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục