Chính phủ Thái Lan theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình Syria

Tướng Prawit khẳng định, Thái Lan luôn tuân thủ các điều ước quốc tế và nghị quyết của Liên hợp quốc và sẽ không có bất kỳ hành động nào về vấn đề này ngoại trừ tình huống khẩn cấp.
Chính phủ Thái Lan theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình Syria ảnh 1Cảnh sát Syria tiến vào khu vực Douma, phía đông thủ đô Damascus. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan, người đang có chuyến thăm Mỹ, cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Thái Lan đang theo sát diễn biến tình hình và đánh giá tác động của cuộc không kích của Mỹ tại Syria.

Tướng Prawit khẳng định, Thái Lan luôn tuân thủ các điều ước quốc tế và nghị quyết của Liên hợp quốc và sẽ không có bất kỳ hành động nào về vấn đề này ngoại trừ tình huống khẩn cấp.

[Ngoại trưởng Nga: Chính phủ Mỹ không có ý định rút khỏi Syria]

Sau khi nghi ngờ Syria sử dụng chất độc hóa học trong một cuộc tấn công hồi đầu tháng này, Mỹ cùng với Anh và Pháp đã phóng tổng cộng 105 tên lửa nhằm trả đũa, phá hủy ba cơ sở quân sự của Syria.

Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó đã bác bỏ tuyên bố của Nga về việc lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ 71 tên lửa của liên quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục