Chính phủ TQ phủ nhận liên quan tới vụ Google

Trung Quốc ngày 23/2 đã phủ nhận sự liên quan của chính phủ nước này đối với vụ tấn công mạng nhằm vào hãng Google của Mỹ.
Trung Quốc ngày 23/2 đã phủ nhận sự liên quan của chính phủ nước này đối với vụ tấn công mạng nhằm vào hãng cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên Internet Google của Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói rằng những cáo buộc như vậy là "vô trách nhiệm và có tính toán."

Ông Tần Cương cũng kiên quyết phản đối những cáo buộc vô căn cứ của Google trong tuyên bố đưa ra hồi tháng 1/2010 đối với nước này.

Ông Tần Cương cho biết luật pháp Trung Quốc cấm các hành vi tấn công đột nhập mạng trái phép và nghiêm trị những hành vi đó. Trung Quốc hoan nghênh những công ty Internet đến Trung Quốc triển khai các hoạt động kinh doanh phù hợp với luật pháp nước này. Lập trường không thay đổi của Trung Quốc là quản lý Internet theo pháp luật và thúc đẩy Internet phát triển.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh các hãng kinh doanh Internet nước ngoài cũng giống như các doanh nghiệp nước ngoài khác kinh doanh ở Trung Quốc đều phải tuân thủ pháp luật và tôn trọng truyền thống văn hóa của Trung Quốc.

Trước đó, tờ Thời báo New York đưa ra hai bài viết cho rằng các cuộc tấn công mạng nhằm vào Google và một số công ty của Mỹ hồi năm 2009 bắt nguồn từ trường Đại học Giao thông Thượng Hải (SJTU) và trường Công nghiệp Kỹ thuật Lam Tường ở tỉnh Sơn Đông.

Ông Tần cho biết những người phụ trách của hai trường học đó đã thông qua báo giới làm rõ việc này. Họ khẳng định những thông tin trên là vô căn cứ và phủ nhận việc đứng đằng sau các cuộc tấn công mạng nhằm vào Google và một số công ty của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục