Chính quyền Mỹ cân nhắc các biện pháp ứng phó với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nước này đang cân nhắc cả hai lựa chọn gây sức ép và ngoại giao nhằm ứng phó với Triều Tiên.
Chính quyền Mỹ cân nhắc các biện pháp ứng phó với Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 18/3 cho biết nước này đang cân nhắc cả hai lựa chọn gây sức ép và ngoại giao nhằm ứng phó với Triều Tiên.

Tuyên bố này được ông Blinken đưa ra chỉ vài giờ sau khi một quan chức ngoại giao cấp cao Triều Tiên khẳng định từ chối đối thoại cho đến khi Washington thay đổi các chính sách đối với Bình Nhưỡng.

[Chính quyền Mỹ áp dụng cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Triều Tiên]

Trong cuộc họp báo chung với các quan chức Hàn Quốc sau cuộc gặp tại Seoul, Ngoại trưởng Blinken cho hay chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ hoàn tất việc đánh giá lại chính sách đối với Triều Tiên trong vài tuần tới với sự tham vấn chặt chẽ với các đồng minh.

Ông Blinken nhấn mạnh cả biện pháp gây sức ép và ngoại giao đều đang được cân nhắc, song từ chối cho biết thêm chi tiết khi được hỏi về cách tiếp cận của Mỹ đối với vấn đề Triều Tiên sau khi đánh giá lại chính sách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục