Chính sách đối với lãnh đạo HĐND phường nghỉ việc

Thủ tướng vừa ban hành Chính sách đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường nghỉ việc trước thời hạn do triển khai thí điểm không tổ chức HĐND phường.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành Chính sách đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường nghỉ việc trước thời hạn do triển khai thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường.

Những đối tượng nêu trên sẽ được tính hưởng chế độ chính sách mới kể từ ngày 25/4/2009 - ngày 10 địa phương trên cả nước chính thức bắt đầu thực hiện thí điểm công tác này.

Quyết định nêu rõ, chính sách sẽ áp dụng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường không phải là cán bộ, công chức và không thuộc biên chế của Ủy ban Nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nghỉ việc trước thời hạn do triển khai thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường, không thể bố trí được công tác khác.

Những người đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian công tác đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi; được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ trước thời hạn trong nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân phường 2004 - 2011 và được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Trường hợp chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng kinh phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước thì được hưởng các khoản trợ cấp gồm: 3 tháng tiền lương hiện hưởng và 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác.

Những người thôi việc ngay được hưởng các khoản trợ cấp gồm: 3 tháng tiền lương hiện hưởng và 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác. Những người thuộc diện thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi thì không thực hiện chế độ thôi việc ngay.

Tiền lương tháng là tiền lương theo thang bảng lương và các khoản phụ cấp có đóng Bảo hiểm xã hội (nếu có). Tiền lương tháng để tính các chế độ trợ cấp được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 5 năm cuối trước khi nghỉ trước thời hạn.

Riêng đối với những trường hợp chưa đủ 5 năm công tác thì được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của toàn bộ thời gian công tác.

Đáng lưu ý là, những người đã được nhận trợ cấp quy định trên nếu được tuyển dụng vào các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục