Chợ Mơ truyền thống đã chính thức đi vào hoạt động

Ngày 20/10, Chợ Mơ truyền thống được bố trí tại khu vực tầng bán hầm thuộc Trung tâm thương mại Chợ Mơ đã chính thức đi vào hoạt động.
Chợ Mơ truyền thống đã chính thức đi vào hoạt động ảnh 1Các quầy hàng nhộn nhịp trước ngày khai trương chợ Mơ mới. (Ảnh: Thu Hằng/Vietnam+)

Ngày 20/10, Chợ Mơ truyền thống được bố trí tại khu vực tầng bán hầm thuộc Trung tâm thương mại Chợ Mơ đã chính thức đi vào hoạt động.

Sau khi xây dựng mới, khu vực chợ Mơ truyền thống sắp xếp được 1.129 điểm kinh doanh với 38 ngành hàng và đã được thành phố Hà Nội xếp hạng Chợ loại I.

Sau khi tiếp nhận dự án, Chủ đầu tư là Công ty cổ phần phát triển thương mại Vinaconex (VCTD) đã học tập kinh nghiệm từ các dự án chuyển đổi khác và tìm ra điểm thu hút riêng để giúp chợ Mơ truyền thống duy trì và phát triển được tại vị trí mới. Đó chính là duy trì, bảo tồn nét chợ phiên truyền thống lâu đời vào các ngày 2 và ngày 7 trong tháng.

Để thu hút tiểu thương bám chợ và tạo điều kiện thuận lợi cho khách vào tham quan, mua bán, chợ Mơ truyền thống đã được bổ sung các đường vận chuyển hàng hóa nhẹ lên xuống, miễn phí dịch vụ trông giữ xe; duy trì mô hình quản lý, thu phí theo đúng ý nghĩa “chợ là chợ” chứ không để chợ biến thành siêu thị...

Các quầy trong chợ được quy hoạch khoa học, hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ, giao thông thông thoáng, thuận tiện và phù hợp với thực tế địa bàn.

Chủ đầu tư cũng đã xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, thông gió, chiếu sáng, cấp điện, cấp nước đến từng điểm kinh doanh và có đồng hồ đo đếm điện năng, lượng nước tiêu thụ cho từng vị trí để đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua bán của người dân.

Theo thống kê của Ban quản lý Chợ Mơ trong tuần đầu trước khai trương, mỗi ngày chợ thu hút khoảng 800-900 lượt khách vào tham quan, mua bán. Hiện số hộ kinh doanh đưa hàng về chợ, mở cửa buôn bán ngày càng tăng.

Dự án Trung tâm thương mại Chợ Mơ là kết quả việc thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhằm đưa văn minh thương mại vào các chợ truyền thống.

Với mô hình xã hội hóa đầu tư (sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp để đầug tư), một số chợ truyền thống khác tại Thủ đô cũng sẽ được chuyển đổi mô hình, đưa vào hoạt động trong các trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại Chợ Mơ được triển khai xây dựng từ tháng 10/2009 và đến nay đã hoàn thành các hạng mục, đủ diều kiện đưa vào sử dụng. Tòa nhà nằm trọn vẹn trong khuôn viên đất rộng 14.713m2 của chợ Mơ cũ.

Quy mô đầu tư là hai tòa tháp cao 15 tầng và 25 có chức năng văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ cho thuê, chợ truyền thống, bãi đỗ xe tầng hầm... với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục