Chơi điện tử trên thiết bị thông minh là thú tiêu khiển toàn cầu

Theo một nghiên cứu trên 60.000 thiết bị cầm tay thông minh chạy hệ điều hành Android, một người dùng bình thường trung bình dành 37 phút mỗi ngày để chơi điện tử trên các thiết bị này.

Công ty phân tích Flurry Analytics đã tiến hành một nghiên cứu trên 60.000 thiết bị cầm tay thông minh chạy hệ điều hành Android và nhận thấy một người dùng bình thường trung bình dành 37 phút mỗi ngày để chơi điện tử trên các thiết bị này.

Flurry Analytics chỉ nghiên cứu các thiết bị Android vì đây là nền tảng có số lượng thiết bị và người dùng đa dạng cũng như có mức độ tiếp cận lớn trên toàn cầu.

Thời gian chơi điện tử trung bình của người dùng thiết bị Android toàn cầu là 37 phút/ngày, con số này còn lớn hơn ở một số quốc gia.

Ở Mỹ, thời gian trung bình là 51,8 phút/ngày, cao nhất trong nghiên cứu. Xếp thứ hai là Đức (47,1 phút) và thứ ba là Nga (40,8 phút). Ngược lại, người dùng ở Trung Quốc chỉ dành trung bình 28,6 phút chơi điện tử mỗi ngày, xếp thứ 10 sau Pháp (30,1 phút) và Anh (32,4 phút).

Loại hình trò chơi điện tử mà người dùng toàn cầu lựa chọn cũng khác biệt theo từng khu vực. Nhìn chung, các trò chơi hành động, arcade game và các trò chơi thông thường là những loại hình phổ biến nhất - 53% thời gian chơi điện tử của người dùng Trung Quốc dành cho trò chơi hành động. Con số này ở Hàn Quốc là 74%. Người dùng ở Brazil, Nga và Mexico lại ưa chuộng các trò chơi thông thường hơn.

Ở Đức và Italy, người dùng lần lượt dành 53% và 55% thời gian chơi điện tử cho các trò chơi trí tuệ và giải đố. Ở Ấn Độ, người dùng thích các trò chơi bài bạc ngang với trò chơi hành động, cùng chiếm 33% thời gian chơi điện tử mỗi ngày.

Các trò chơi thể thao lại tỏ ra kén chọn người chơi hơn. Ở Ấn Độ, thời gian để chơi trò chơi thể thao chỉ chiếm 4%, tập trung vào trò cricket. Ở Anh con số này cũng là 4%, nhưng trò bóng đá được ưa chuộng nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục