Chồng con y tá tự sát rơi lệ khi cảm ơn công chúng

Chồng con của nữ y tá đã tự sát sau khi nhận cuộc gọi giả mạo hỏi thăm Công nương Catherine đã xuất hiện để cảm ơn những sự sẻ chia.
Gia đình của nữ y tá gốc Ấn Độ có thể đã tự sát vì bị lừa trong một cuộc gọi giả mạo hỏi thăm Công nương Anh Catherine, đã xuất hiện trước công chúng ngày 10/12, sau khi cái chết lên tít báo khắp toàn cầu. Chồng của nữ y tá Jacintha Saldanha, Benedict Barboza và hai con nhỏ đã gặp gỡ giới truyền thông bên ngoài trụ sở Quốc hội Anh, với khuôn mặt đầm đìa nước mắt để trả lời báo chí cùng nghị sĩ Keith Vaz, một người cũng có gia đình đến từ Ấn Độ. “Họ chỉ muốn nhờ tôi nói họ rất biết ơn công chúng ở Anh và trên toàn thế giới đã gửi thông điệp chia buồn và ủng hộ sau cái chết của Jacintha, một bà mẹ và người vợ đáng yêu mến,” Vaz nói. “Đây là một gia đình rất gắn bó. Họ rất đau khổ vì những gì đã xảy ra. Họ nhớ bà ấy từng khoảnh khắc mỗi ngày. Họ sẽ nêu ý kiến của mình sau trong hôm nay hoặc ngày mai để mọi người biết các diễn biến tiếp theo.” Gia đình sau đó đã tới thăm bệnh viện King Edward VII ở trung tâm London, nơi Saldanha đã làm việc được bốn năm. “Một thành viên cấp cao trong bệnh viện đã an ủi gia đình và xin hỗ trợ những gì cần thiết,” John Lofthouse, giám đốc điều hành bệnh viện, nói. “Chúng tôi hiểu gia đình đang rất đau khổ và cần thời gian để xem xét họ cần hỗ trợ gì. Bệnh viện King Edward VII luôn sẵn lòng giúp họ bất cứ lúc nào, nơi nào và cách nào mà chúng tôi có thể.” [Hai MC lừa y tá chăm sóc công nương Anh hối lỗi] Bệnh viện nói họ đã thành lập một quỹ tưởng niệm để ủng hộ gia đình, sẽ tiến hành lễ truy điệu Saldanha trong tuần này. Vaz nói thêm gia đình đã gặp cảnh sát ngày thứ Hai. Các phát thanh viên từ đài 2Day FM ở Sydney đã gọi tới bệnh viện vào 5 giờ 30 sáng ngày 4/12, giả làm nữ hoàng Elizabeth II và cha của William, thái tử Charles, để moi tin về tình trạng mang thai của Kate. Lúc đó không có người trực điện thoại và Saldanha đã nhấc máy rồi chuyển cho một người đồng nghiệp nói hết chi tiết về cơn ốm nghén của công nương cho các phát thanh viên. Đài phát thanh nói họ đã tìm cách liên lạc với bệnh viện năm lần để trao đổi về vụ giả mạo trước khi lên sóng, nhưng bệnh viện phủ nhận điều này. “Sau cuộc gọi giả mạo, đài phát thanh không liên lạc với ai ở cấp quản lý trong bệnh viên hay bất kỳ ai trong công ty vẫn xử lý các vấn đề truyền thông cho chúng tôi”, một người phát ngôn bệnh viện nói.
Chồng con y tá tự sát rơi lệ khi cảm ơn công chúng ảnh 1
Gia đình Jacintha ở Ấn Độ đau buồn khi nghe tin sốc về người thân (Nguồn: AFP)
Hai phát thanh viên đài 2Day FM, Mel Greig và Michael Christian, nói họ rất sốc về cái chết của Saldanha. Thủ tướng Anh David Cameron thì nói cái chết của nữ y tá là “một thảm kịch”./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục