Chống mại dâm, cai nghiện chưa đi vào chiều sâu

Kết quả phòng chống mại dâm và cai nghiện chưa thực sự đi vào chiều sâu, còn thiếu bền vững, là đánh giá được đưa ra tại Hội thảo của Cục Phòng chống tệ nạn (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) với các cơ quan báo chí tại Hà Nội, ngày 19/2.

Kết quả phòng chống mại dâm và cai nghiện chưa thực sự đi vào chiều sâu, còn thiếu bền vững, là đánh giá được đưa ra tại Hội thảo của Cục Phòng chống tệ nạn (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) với các cơ quan báo chí tại Hà Nội, ngày 19/2.

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng: Việc triển khai thực hiện đợt cao điểm ở một số địa phương còn mang tính phong trào, hình thức. Nhiều địa phương chỉ đủ khả năng tiếp nhận cai nghiện cho từ 20-40% số đối tượng có hồ sơ quản lý. Khoảng 30-40% Trung tâm không có đủ điều kiện về cơ sở vật chất bảo đảm quy trình cai nghiện, tổ chức các hoạt động dạy văn hóa, dạy nghề, tạo việc làm.

Cả nước hiện còn gần 180 tụ điểm mại dâm, trong đó có nhiều tụ điểm hoạt động phức tạp vẫn chưa xử lý hoặc xử lý chưa dứt điểm, như ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh… Tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em khu vực cửa khẩu, địa bàn biên giới vẫn diễn biến phức tạp

Các ý kiến đề xuất cần phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm tăng cường công tác phòng chống ma túy, mại dâm và cai nghiện phục hồi.

Hiện cả nước có 45.261 lượt người nghiện đang được quản lý, chữa trị cai nghiện, 9.737 người được dạy nghề, 899 người được vay vốn, tạo việc làm, 2.684 người được học văn hóa sau cai nghiện. Đến đầu năm 2009, cả nước có 6.576 xã, phường không có tệ nạn mại dâm (tăng 15,1% so với 2007).

Năm nay, ngành tập trung phấn đấu cai nghiện mới cho 20-25% tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý; dạy nghề và tạo việc làm cho 30-35% số người được cai nghiện ở cả Trung tâm và cộng đồng, giảm tỷ lệ tái nghiện từ 8-10%; rà soát, đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh Phòng chống mại dâm và các văn bản có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất kế hoạch xây dựng Luật Phòng, chống mại dâm, đặc biệt là mại dâm trẻ em và vị thành niên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục