Tổng Giám đốc WTO đã lên tiếng chỉ trích làn sóng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ trên toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh thương mại quốc tế hiện vẫn đang chủ yếu vận hành theo các quy tắc của WTO.
Doanh thu toàn ngành hàng không dự kiến vượt 1.053 tỷ USD trong năm 2026, tăng so với mức 1.008 tỷ USD của năm trước, trong bối cảnh nhu cầu đi lại tiếp tục bùng nổ.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu kêu gọi châu Âu và Mỹ tập trung vào việc G7 sẽ chịu trách nhiệm nhiều hơn cho vấn đề quốc phòng thay vì tạo ra sự bất ổn kinh tế thông qua căng thẳng thương mại.
Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm ASEAN+3 đồng loạt cảnh báo về hệ lụy tiềm tàng đối với kinh tế toàn cầu do làn sóng bảo hộ thương mại đang trỗi dậy.
RCEP bao gồm 15 quốc gia, trong đó có 10 quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.
Trung Quốc sẵn sàng tăng cường liên lạc với Đức, củng cố niềm tin chiến lược lẫn nhau, tăng cường hợp tác và thúc đẩy sự phát triển ổn định của mối quan hệ song phương.
Trong bối cảnh môi trường chính trị hiện tại, khả năng Quốc hội Mỹ thông qua một hiệp định thương mại tự do với hầu hết các nước gần như không thể xảy ra.
Những năm gần đây, Trung Quốc đã có những tiến bộ đáng chú ý trong việc xây dựng một thị trường thống nhất và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng, song vẫn còn nhiều yếu tố cần được cải thiện.
Canada và Mexico yêu cầu thành lập một hội đồng giải quyết tranh chấp để đưa ra phán quyết về cách giải thích của Mỹ liên quan đến các quy tắc xuất xứ ôtô theo Chương 31 của USMCA.
Trên thực tế, kể từ khi nhậm chức, ông Biden đã có xu hướng đi theo chủ nghĩa bảo hộ của người tiền nhiệm, ngay cả khi các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người Mỹ vẫn ủng hộ thương mại tự do.
Canada và Mỹ từng có quan hệ đối tác chiến lược, nhưng điều đó đã bị thay thế bởi chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ, được thúc đẩy bởi tỉnh hình chính trị trong nước, Chủ tịch Phòng Thương mại Canada nói.
Khi lòng tin giữa Mỹ và Trung Quốc suy giảm, mỗi bên bắt đầu coi sự phụ thuộc vào bên kia đối với bất kỳ mặt hàng quan trọng nào là một lỗ hổng nguy hiểm.
Lãnh đạo Nhật Bản và New Zealand nhấn mạnh việc duy trì mở cửa các thị trường mới là giải pháp giúp phục hồi kinh tế toàn cầu đang chịu tác động của đại dịch COVID-19.
RCEP đóng vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang mất đi sự cân bằng do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, chủ nghĩa bảo hộ và chính sách đơn phương.
Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức Peter Altmaier nêu rõ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được ký kết sẽ góp phần quan trọng vào một nền thương mại thế giới tự do và dựa trên luật lệ.
Theo trang mạng zeit.de, thực tế cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump là người theo chủ nghĩa dân tộc sâu sắc, khác nhiều so với những người tiền nhiệm của ông.
Các chính sách thay thế nhập khẩu đang có dấu hiệu trở lại Indonesia. Trong những năm gần đây, quốc gia này đang hướng tới việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do hướng ngoại.
Quan chức Trung Quốc nhấn mạnh nếu tất cả các quốc gia đều đóng cửa và áp đặt chính sách phong tỏa, chủ nghĩa đa phương sẽ sụp đổ, qua đó đẩy thế giới vào hỗn loạn và khủng hoảng.