Chủ tịch đảng đối lập Singapore bị bắt vì liên quan đến ma túy

Trang mạng nhật báo Straits Times rạng sáng 4/11 đưa tin Chủ tịch Đảng Dân chủ Singapore (SDP), Jeffrey George đã bị bắt vì một tội danh liên quan đến ma túy.
Chủ tịch đảng đối lập Singapore bị bắt vì liên quan đến ma túy ảnh 1Chủ tịch Đảng Dân chủ Singapore (SDP) Jeffrey George. (Nguồn: straitstimes.com)

Trang mạng nhật báo Straits Times rạng sáng 4/11 đưa tin Chủ tịch Đảng Dân chủ Singapore (SDP), Jeffrey George đã bị bắt vì một tội danh liên quan đến ma túy.

Trao đổi với báo, Tổng Thư ký SDP Chee Soon Juan cho biết tin tức về việc ông George, 51 tuổi, bị bắt khiến ông cảm thấy choáng váng.

Ông Chee nói: “Tôi đã biết Jeff trong nhiều năm và lúc nào ông ấy cũng làm tròn bổn phận của mình với tư cách một đảng viên và lãnh đạo của SDP với thái độ chuyên nghiệp. Ông ấy rất được các đảng viên khác tôn trọng và quý mến.”

Là kỹ sư tàu thủy, Jeffrey George đã đắc cử Chủ tịch SDP vào tháng 10/2013.

Khi được hỏi về vụ việc này, người phát ngôn Cục điều tra tội phạm ma túy trung ương Singapore chỉ cho biết “một người đàn ông 51 tuổi đã bị bắt với tội danh liên quan đến ma túy” và “cuộc điều tra đang diễn ra”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục