Chủ tịch Hạ viện Bỉ kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Chủ tịch Hạ viện Bỉ cùng các thành viên trong đoàn đã rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức VN.
Tối 16/4, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ Patrick Dewael cùng các thành viên trong đoàn đã rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam (từ ngày 14-16/4), Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ Patrick Dewael đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thăm làm việc tại Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên đều bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ, cả trên phương diện song phương và đa phương.

Trong bối cảnh Việt Nam làm Chủ tịch đương nhiệm của ASEAN, AIPA, còn Vương quốc Bỉ sẽ làm Chủ tịch luân phiên EU trong 6 tháng cuối năm 2010, hai bên nhất trí sẽ tăng cường phối hợp, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam EU, Bỉ-ASEAN, ASEAN-EU.

Hai bên cũng đã trao đổi, đề xuất nhiều biện pháp cụ thể, nhằm phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư còn ở mức khiêm tốn giữa hai nước, nhất là trong những lĩnh vực mà Bỉ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Phương Thảo đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ Patrick Dewael.

Tại buổi tiếp, bà Phạm Phương Thảo khẳng định, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Bỉ ngày càng được tăng cường, được triển khai trên nhiều lĩnh vực và đạt hiệu quả thiết thực.

Nguồn vốn ODA của Bỉ tài trợ cho Việt Nam, cũng như nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp Bỉ, với các dự án hợp tác về đầu tư xây dựng hạ tầng, môi trường, giáo dục, văn hóa, y tế... trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh rất có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục