Chủ tịch nước gửi thư nhân ngày truyền thống phòng, chống thiên tai

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có thư gửi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ, lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai.
Chủ tịch nước gửi thư nhân ngày truyền thống phòng, chống thiên tai ảnh 1Các lực lượng cứu hộ khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn trong đợt mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh năm 2015. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam (22/5/1946-22/5/2018), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có thư gửi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ, lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành.

Trong thư ngày 9/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ: “Năm 2017 vừa qua, thiên tai xảy ra liên tiếp, ảnh hưởng đến nhiều địa phương; mưa lớn xảy ra trên diện rộng, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi; các cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, sự triển khai hành động khẩn trương của các cấp, các ngành, lực lượng phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và sự chủ động, tích cực tham gia của đồng bào cả nước đã góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.”

[Việt Nam cần có năng lực cảnh báo sớm đối với thiên tai ]

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương các lực lượng phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn đã không quản hy sinh, gian khổ, nỗ lực làm tốt công tác phòng, chống thiên tai trong năm qua.

Đề cập về tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, tình hình thiên tai sẽ ngày càng phức tạp, đặt ra những khó khăn, thách thức mới. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện tốt nguyên tắc “Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả,” theo phương châm bốn tại chỗ, nâng cao năng lực chủ động ứng phó của người dân, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, hướng đến một xã hội an toàn trước thiên tai, góp phần phát triển đất nước bền vững.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục