Chủ tịch nước tiếp đại sứ các nước trình quốc thư

Ngày 5/10, Chủ tịch nước đã nhận quốc thư và tiếp đại sứ các nước Bỉ, Đức và Luxembourg nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.
Ngày 5/10, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Bỉ, Bruno Angelet, Đại sứ Đức, Klaus Wundelich, Đại sứ Phần Lan Kimmo Lahdevirta, Đại sứ Luxembourg tại Thái Lan, kiêm nhiệm Việt Nam, Marc Thill đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Bỉ, Bruno Angelet, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng ngài Đại sứ tới nhận công tác mới tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước quan hệ song phương Việt Nam và Bỉ phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực cả ở cấp liên bang và cấp vùng.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ kinh tế hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp ngay cả trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Với trao đổi thương mại đạt 1,2 tỷ USD, Bỉ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam trong EU.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng hoan nghênh hai bên đã triển khai hoạt động của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Bỉ về hợp tác kinh tế, ký Chương trình định hướng hợp tác (ICP) giai đoạn 2011-2015, khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối quan hệ ASEAN-EU, cũng như quan hệ của Bỉ với khu vực.

Đại sứ Bỉ Bruno Angelet cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành thời gian tiếp và khẳng định Chính phủ Bỉ dành cho Việt Nam vị trí ưu tiên trong chính sách hợp tác, phát triển của mình. Đại sứ tin tưởng trong nhiệm kỳ tới sẽ phối hợp tích cực với các bộ, ngành ở Việt Nam để thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Tiếp Đại sứ Đức Klaus Wundelich, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Đức hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt hai bên đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức vào tháng 10/2011 sắp tới.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao Chính phủ Đức đã luôn ủng hộ Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời cảm ơn Đức đã duy trì ODA cho Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngài Đại sứ sang Việt Nam vào thời điểm quan hệ hai nước phát triển hết sức sôi động và mong rằng trên cương vị mới ngài Đại sứ sẽ tích cực đóng góp cho quan hệ hai nước.

Đại sứ Klaus Wundelich bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, mong muốn sẽ có nhiều đóng góp để thúc đẩy quan hệ Đức và Việt Nam lên tầm cao mới. Đại sứ cảm ơn các bộ, ngành Việt Nam đã tích cực chuẩn bị đón tiếp chuyến thăm của Thủ tướng Đức tới Việt Nam. Đại sứ tin tưởng sau chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác tầm cao trong quan hệ ngoại giao hai nước.

Tiếp Đại sứ Phần Lan, Kimmo Lahdevirta, Chủ tịch nước cảm ơn những tình cảm hữu nghị, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Phần Lan đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như trong công cuộc phát triển hội nhập quốc tế hiện nay.

Chủ tịch nước đánh giá cao Phần Lan tiếp tục cam kết cung cấp ODA cho Việt Nam trong những năm tới, và ưu tiên ODA cho các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, lâm nghiệp, nước sạch, vệ sinh môi trường. Nhân dịp này, qua ngài Đại sứ, Chủ tịch nước gửi đến Tổng thống Phần Lan lời chúc tốt đẹp.

Đại sứ Kimmo Lahdevirta khẳng định Phần Lan luôn coi trọng vun đắp, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Việt Nam, coi đây là tài sản quý giá, là nền tảng tốt đẹp để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng và hiệu quả trong thời gian tới.

Tiếp Đại sứ Luxembourg tại Thái Lan, kiêm nhiệm Việt Nam, Marc Thill, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước đạt được nhiều thành tựu trong thời gian qua và tin tưởng chuyến thăm sắp tới của ngài Đại Công tước sẽ tạo đà mới để quan hệ hai nước phát triển sâu rộng.

Chủ tịch nước cho rằng với vị trí đứng thứ 4 trong số các nhà đầu tư EU vào Việt Nam, các doanh nghiệp Luxembourg có thể tiếp tục tìm cơ hội đầu tư ở các lĩnh vực luyện kim, vận tải, dịch vụ tài chính. Nhắc lại truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch nước cũng đã đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Ủy ban đối tác Việt Nam-Luxembourg và đề nghị hai bên hợp tác hiệu quả trong giai đoạn tới.

Đại sứ Marc Thill bày tỏ vui mừng khi được nhận công tác tại Việt Nam, chứng kiến những thành tựu quan trọng và toàn diện mà Việt Nam đã đạt được. Ngài Đại sứ tin rằng với nguồn lực, tiềm năng to lớn của cả hai quốc gia, Luxembourg  và Việt Nam sẽ hợp tác trao đổi thành công, tương trợ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực. Ôn lại những truyền thống ngoại giao tốt đẹp, ngài Marc Thill bày tỏ sẽ làm hết sức mình tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực./.

Hoàng Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục