Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Deloitte Toàn cầu

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với kinh nghiệm của cá nhân của Chủ tịch David Cruickshank, Deloitte sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Deloitte Toàn cầu ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông David Cruishank, Chủ tịch Hãng Deloitte Toàn cầu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 13/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông David Cruickshank, Chủ tịch Hãng Deloitte Toàn cầu.

Chào mừng Chủ tịch Hãng Deloitte Toàn cầu đến Việt Nam nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các Tổng Giám đốc doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit), Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với kinh nghiệm của cá nhân của Chủ tịch David Cruickshank và vị trí, vai trò của một hãng kiểm toán lớn, danh tiếng với gần 180 năm hình thành, phát triển, có mặt tại hơn 150 quốc gia, Deloitte sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Chia sẻ về chức năng, vai trò của Ngành kiểm toán độc lập Việt Nam hiện nay, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với 26 năm phát triển, ngành đã khẳng định vai trò không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường, trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế-tài chính, đóng vai trò tích cực phục vụ phát triển kinh tế.

Hoạt động kiểm toán độc lập đã trở thành nhu cầu cần thiết để công khai, minh bạch thông tin tài chính, phục vụ lợi ích của doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, lợi ích của chủ sở hữu vốn, cũng như lợi ích và yêu cầu của Nhà nước...

[Hội nghị APEC 2017: Nhiều cơ hội cho sự hợp tác và phát triển]

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự đồng hành và phát triển của Deloitte Việt Nam - tiền thân là Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO), công ty kiểm toán độc lập đầu tiên của Việt Nam được Bộ Tài chính thành lập trong sự phát triển của ngành kiểm toán và tư vấn của Việt Nam, hiện là một trong những công ty kiểm toán độc lập lớn nhất Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, với việc tích cực tham gia các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam, vai trò của kiểm toán độc lập và các công ty kiểm toán như Deloitte ngày càng chiếm vị trí quan trọng, giúp minh bạch các hoạt động đầu tư, kinh doanh, tăng giá trị cho nền kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập quốc dân…

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hãng Deloitte Toàn cầu tăng cường hợp tác với các hoạt động của Quốc hội Việt Nam như hỗ trợ kỹ thuật để hoàn thiện hệ thống pháp lý về kiểm toán độc lập tại Việt Nam; cung cấp thông tin khuyến nghị chính sách liên quan đến ngành tài chính; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn để nâng cao kỹ năng thẩm tra, giám sát trong lĩnh vực tài chính cho đại biểu Quốc hội. Cùng với đó, Deloitte Toàn cầu tiếp tục tuyển dụng, đào tạo, nâng cao chất lượng nhân sự ngành tài chính của Việt Nam.

Ông David Cruickshank, Chủ tịch Hãng Deloitte Toàn cầu cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp; đồng thời chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC; cảm ơn Việt Nam đã tham gia, đóng góp vào thành công của Deloitte Việt Nam - một bộ phận của Hãng Deloitte Toàn cầu.

Bày tỏ ấn tượng về sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam cũng như đánh giá cao tinh thần doanh nghiệp Việt Nam trong sản xuất-kinh doanh, nhất trí với ý kiến đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch David Cruickshank cam kết Hãng Deloitte Toàn cầu sẽ quan tâm đầu tư tại Việt Nam để mang lại những kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm quốc tế, cung cấp dịch vụ kiểm toán với chất lượng cao cho các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam; chú trọng mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, cũng như tư vấn cho các cơ quan của Chính phủ, khu vực kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp trong huy động vốn... Cùng với đó, Hãng Deloitte Toàn cầu mong muốn Việt Nam cùng hợp tác để chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này ra thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục