Chưa có thêm huy chương vàng, Việt Nam vẫn lún sâu ở vị trí 21

Chỉ có thêm được 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng trong ngày thi đấu 2/10, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục đứng thứ 21 trên bảng huy chương đại hội.
Chưa có thêm huy chương vàng, Việt Nam vẫn lún sâu ở vị trí 21 ảnh 1Nguyễn Hoàng Ngân với tấm huy chương bạc Karatedo giành được cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 17. (Ảnh: Hữu Quý/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Incheon, trong ngày thi đấu 2/10, ngày thi đấu thứ 13 của ASIAD 17, Đoàn Thể thao Việt Nam chỉ có thêm được 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Với tổng số 35 huy chương các loại gồm 1 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 24 huy chương đồng, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương của đại hội, tính cho đến hết ngày thi đấu.

Mọi hy vọng "vàng" của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 2/10 đổ dồn vào "nữ hoàng kata" của karatedo Việt Nam Nguyễn Hoàng Ngân. Và trên thực tế, Hoàng Ngân đã thi đấu tốt ở vòng 1/8, tứ kết rồi bán kết. Nhưng đến với trận chung kết, Nguyễn Hoàng Ngân dù đã nỗ lực thể hiện tốt nhất bài quyền của mình nhưng chừng đó là không đủ để thuyết phục 5 trọng tài chấm điểm cho mình và tất cả Hội đồng trọng tài đều chấm điểm cho võ sỹ 21 tuổi người Nhật Bản, Shimizu Kiyou là người chiến thắng.

"Với tấm huy chương bạc này, em có một chút buồn và tiếc nuối. Shimizu là vận động viên trẻ của Nhật Bản, hiện tại cô ấy rất cố gắng chuẩn bị cho không chỉ giải lần này mà cả giải vô địch thế giới vào tháng 11 tới. Thực tế, Shimizu Kiyou có một số kỹ thuật mà bản thân em cũng cần phải học hỏi” - Hoàng Ngân thừa nhận sau khi chỉ có được tấm huy chương bạc.

Khi Hoàng Ngân đã thất bại trong việc chinh phục mục tiêu huy chương vàng, karatedo Việt Nam dồn hy vọng vào các hạng cân đối kháng (kumite). Tuy nhiên, ở ngày thi đấu đầu tiên của môn này, Nguyễn Văn Nhật để thua ngay từ vòng 1/16 với tỉ số 2-5 trước võ sỹ Kuwait, Hồ Đình Thuận thắng võ sỹ Kyrgyzstan để vào tứ kết và thua võ sỹ đến từ Iran.

Hai huy chương đồng còn lại trong ngày thuộc về các nữ võ sỹ taekwondo Phạm Thị Thu Hiền và Hà Thị Nguyên ở các hạng cân dưới 62kg và dưới 67kg nữ.

Ở môn điền kinh, Nguyễn Văn Hùng đứng thứ 13 nội dung chung kết nhảy xa ba bước nam. Phạm Thị Diễm với thành tích 1m80 đứng thứ 7/10 vận động viên dự tranh chung kết nhảy cao nữ, kém thành tích của người đoạt huy chương vàng Svetlana Radzivil (Uzbekistan) tới 14cm.

Nội dung tiếp sức 4x400m nữ, bộ tứ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Thuý về đích thứ 5 đợt chạy chung kết 4X400m nữ với thành tích 3 phút 33 giây 20.

Tốp 3 đoàn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương không thay đổi khi dẫn đầu vẫn là Trung Quốc, tiếp theo là Hàn Quốc và Nhật Bản. Hiện có 34/45 quốc gia đã giành được huy chương tại ASIAD 17./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục