Chưa đạt thỏa thuận lính Mỹ ở lại Iraq sau 2011

Washington vẫn chưa từ bỏ nỗ lực hướng tới một thỏa thuận duy trì các nhân viên huấn luyện quân sự Mỹ tại Iraq sau năm nay.
Theo Reuters và AFP, các quan chức Mỹ ngày 17/10 cho hay Washington vẫn chưa từ bỏ nỗ lực hướng tới một thỏa thuận duy trì các nhân viên huấn luyện quân sự Mỹ tại Iraq sau năm nay, trong bối cảnh Mỹ cho rằng Iran đang can thiệp vào khu vực.

Ông George Little, phát ngôn viên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết các quan chức Mỹ và Iraq hiện đang tiếp tục các cuộc thảo luận có thể cho phép binh lính Mỹ ở lại Iraq sau ngày 31/12 - thời hạn chót để kết thúc sự hiện diện quân sự của Mỹ hơn 8 năm sau cuộc xâm lược do Mỹ cầm đầu lật đổ cựu Tổng thống Saddam Hussein.

Ông khẳng định: "Sứ mệnh lớn hơn vẫn trên bào thảo luận."

Cùng ngày 17/10, phát ngôn viên chính phủ Iraq Ali al-Dabbegh trong một thông báo cho hay trước thời hạn rút quân Mỹ vào cuối năm nay, chỉ còn 20 căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq.

Ông Dabbagh nói: "Chỉ còn 20 căn cứ Mỹ cần di rời, trong khi lực lượng Mỹ đang tiếp tục rút tất cả binh lính và trang thiết bị, đồng thời bàn giao các căn cứ và địa điểm đó cho chính phủ Iraq theo thỏa thuận đã ký giữa hai nước."

Theo ông Dabbagh, 485 căn cứ và địa điểm quân sự đã được bàn giao cho lực lượng Iraq, so với tổng số 505 căn cứ vào lúc đỉnh điểm năm 2008.

Gần 39.000 quân Mỹ hiện ở Iraq sẽ phải rút đi trước cuối năm 2011 nếu Baghdad và Washington không đạt được thỏa thuận về huấn luyện quân sự thời kỳ hậu 2011.

Hai bên hiện vẫn bế tắc trong vấn đề quyền miễn truy tố theo luật pháp Iraq đối với các nhân viên huấn luyện quân sự Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục