Chưa khẳng định đất bị sụt lún vì tích nước thủy điện

Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng cho rằng chưa nên đặt mối liên hệ giữa hiện tượng nứt đất bất thường ở Gia Bắc 2 với việc tích nước thủy điện.
Ngày 22/10, Đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng gồm đại diện các Sở Khoa học và Côngnghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã khảo sát,đánh giá nguyên nhân ban đầu của hiện tượng sụt lún, trượt lở đất bất thường tạithôn Gia Bắc 2, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh.

Sau buổi kiểm tra thực địa, tiến sỹ Lê Xuân Thám, Giám đốc Sở Khoa học và Côngnghệ tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Theo tài liệu nghiên cứu của Viện Địa lý Tàinguyên Thành phố Hồ Chí Minh, thôn Gia Bắc 2 nằm trong khu vực giáp ranh giữavùng tai biến địa chất cao và vùng trung bình nên có nhiều khả năng đã chịu ảnhhưởng của hiện tượng đứt gãy địa chất, một hiện tượng khá phổ biến ở Tây Nguyên.Do đó, về mặt khoa học chưa nên đặt mối liên hệ giữa hiện tượng sụt lún đất ởthôn Gia Bắc 2 với việc thủy điện Đồng Nai 2 tích nước khi chưa có ý kiến củacác chuyên gia.”

Theo tiến sỹ Lê Xuân Thám, khu vực xảy ra hiện tượng đất bị trượt lở là vùng cókết cấu địa hình không chặt, bở rời, nhiều đá mồ côi trộn lẫn với đất bở... nênrất dễ bị xói lở khi có mưa lớn.

Ông Bùi Đình Dũng (cán bộ địa chất của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh LâmĐồng) cũng cho rằng qua khảo sát thực tế thì hiện tượng trượt lở, sụt lún đấttại thôn Gia Bắc 2 rất giống với các hiện tượng dịch chuyển đất đá về mặt địahình. Tại đây không ghi nhận các dấu hiệu hoạt động nội sinh của hiện tượng độngđất, núi lửa...

Đoàn khảo sát đã thống nhất kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mời cácchuyên gia địa chất, nhà khoa học chuyên ngành về khảo sát, nghiên cứu để đưa ranguyên nhân chính xác nhất. Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho người dân, chínhquyền địa phương cần cắm biển cảnh báo, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng di dờiđến nơi ở mới, tránh xa những nơi có vết sụt lún khi trời mưa lớn và sớm lậpphương án tái định cư cho các hộ dân bị sập nhà.

Hiện tượng sụt lún, trượt lở đất tại xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh xuất hiện từngày 6/10. Khu vực xuất hiện tình trạng trên chỉ cách hồ thủy điện Đồng Nai 2vài trăm mét và xảy ra sau ngày hồ thủy điện này tích nước.

Từ những vết nứt ban đầu, đường trượt lở bắt đầu lan rộng và hiện cùng với thônGia Bắc 2, đất nứt cũng đã xuất hiện ở các thôn Lộc Châu 2, Lộc Châu 3.

Theo thống kê, đến ngày 22/10 đã có 27 nhà dân của 3 thôn bị sập, nứt, lún vớitổng thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn khoảng 50ha cà phê đến mùa thu hoạch của người dân cũng bị ảnhhưởng, hiện chưa thống kê được thiệt hại. Theo phản ánh của người dân địaphương, ba ngày trở lại đây, do trời không mưa nên tình trạng sụt lún có dấuhiệu giảm bớt so với những ngày trước./.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Vạt rừng (xã Tân Thủy) bị nước biển xâm thực gây chết cây và sạt lở đất. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Vĩnh Long: Hơn 9km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng

Sạt lở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân mà còn đe dọa khu vực rừng phòng hộ ven biển (xã Tân Thủy) với tổng chiều dài bờ biển bị ảnh hưởng hơn 9km.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thế hệ trẻ chung tay bảo vệ nguồn nước

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức về ô nhiễm và suy giảm chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và sức khỏe của người dân.

Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa từ đêm Giáng sinh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 24/12, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.