Đà Lạt đa sắc màu với sức nóng Lễ hội di sản càphê toàn cầu
Lễ hội di sản càphê toàn cầu 2025 tại Đà Lạt thu hút du khách, quảng bá thương hiệu càphê Lâm Đồng và tạo điểm đến càphê quốc tế.
Lễ hội di sản càphê toàn cầu 2025 tại Đà Lạt thu hút du khách, quảng bá thương hiệu càphê Lâm Đồng và tạo điểm đến càphê quốc tế.
Lâm Đồng bắt giữ 13 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, quá trình kiểm tra diễn ra ngày 19/12 tại các đồn biên phòng địa phương.
Sở Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bánh mỳ nói riêng và thức ăn đường phố nói chung trên địa bàn.
Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và công tác khắc phục đạt yêu cầu kỹ thuật, việc thông tuyến đèo Khánh Lê có thể được xem xét trong tuần tới, tức vào khoảng ngày 21 hoặc 22/12.
Cử tri tỉnh Lâm Đồng hoan nghênh tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Quốc hội trong việc ban hành nhiều quyết sách xây dựng thể chế, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 44 hợp nhập viện tại các cơ sở y tế trên địa bàn với các triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy, sốt... sau khi ăn bánh mỳ mua tại một cơ sở tại phường Phan Thiết.
Sau khi ăn bánh mỳ tại cùng một địa điểm thuộc phường Phan Thiết, nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện An Phước và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.
Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết từ 9 giờ ngày 11/12, người và phương tiện có trọng tải dưới 5 tấn, xe chở khách dưới 16 chỗ được phép lưu thông qua đèo D’ran không hạn chế giờ giấc.
Với tuổi đời gần 130 năm tuổi, Di tích Hải đăng Kê Gà không chỉ nổi bật với giá trị lịch sử, kiến trúc độc đáo mà còn hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng.
Vụ tai nạn lao động tại Đà Lạt ngày 8/12 đã khiến một công nhân tử vong sau khi bị đổ sập khu vực thi công nhà hàng.
Để sớm hỗ trợ người dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Ngọc Hiệp đã ký quyết định về việc ban hành mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Sáng 6/11/2025, ngay khi nước lũ vừa rút, người dân vùng ngập nặng tại phường Hàm Thắng (Lâm Đồng) đã tranh thủ dọn dẹp bùn đất, lau dọn nhà cửa để ổn định cuộc sống.
Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lâm Đồng thống kê đầy đủ thiệt hại do thiên tai; triển khai Chiến dịch Quang Trung khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn thành xây dựng số nhà bị đổ trước ngày 15/1/2026.
Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, dự án nhà ở xã hội tại phường Nam Gia Nghĩa được triển khai là gần 18.000 m2, song thực hiện dự án không phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.
Ghi nhận tại phường Hàm Thắng là địa phương bị thiệt hại nặng nề với gần 7.000 hộ, khoảng 29.000 khẩu bị ảnh hưởng. Trong đó có 2.800 hộ bị ngập nặng trên 1 m.
Là một trong những địa phương ven biển của tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, từ ngày 2-5/12/2025, hơn 7.000 căn nhà ở 18 khu phố tại phường Hàm Thắng bị ngập lụt.
Các đơn vị đảm bảo lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu tại khu vực người dân được sơ tán, di dời đến, không để người dân bị đói, rét, thiếu nước uống,…
Một số nơi ở khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng nước đã bắt đầu rút nhưng một số khu vực vẫn còn ngập sâu nên tỉnh đang hỗ trợ khẩn cấp, tiếp tế các mặt hàng nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng.
Căn cứ tình hình khắc phục sạt lở, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cho phép người và phương tiện giao thông (trừ ôtô tải) được lưu thông lại tạm thời trên tuyến đèo Prenn từ ngày 5-7/12/2025.
Trước tình hình 1.750 hộ bị ngập sâu sau mưa lớn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ra chỉ thị khẩn, yêu cầu các hồ thủy lợi và thủy điện vận hành xả lũ đúng quy định và cảnh báo sớm cho người dân.