Vào đêm 13/8 (giờ Mátxcơva), trên tàu ngầm Sindurakshak đang neo đậu ở cảngMumbai đã phát ra tiếng nổ và đám cháy bùng lên. Một số người đã thoát được hỏahoạn bằng cách nhảy xuống nước và một số trong số này đã được đưa tới bệnh viện.
Tàu ngầm Sindurakshak, Dự án 877 EKM, là phiên bản xuất khẩu của Dự án“Halibut” (theo phân loại của NATO là Kilo), được đặt ky tại một trong nhữngxưởng đóng tàu lâu đời nhất của Nga - Xưởng Admiralty ở St. Petersburg, vào năm1995 theo đơn hàng của hải quân Ấn Độ.
Hợp đồng sửa chữa và tân trang tàuSindurakshak được Ấn Độ ký với xưởng đóng tàu “Ngôi sao nhỏ” ở Severodvinsk vàongày 4/6/2010.
[Tàu ngầm Kilo Ấn Độ nổ lớn, nhiều thủy thủ mắc kẹt]
Người phát ngôn của nhà máy sửa chữa tàu trên cho RIA Novosti biết tàu ngầmtrên đã được đưa vào vận hành hoàn toàn khi được đưa trở lại Ấn Độ hồi tháng1/2013 và phía Ấn Độ không có phản đối gì về tình trạng của tàu này khi tiếpnhận nó từ Nga.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antony ngày 14/8 cho biết đãcó một số thủy thủ thiệt mạng song ông không cho biết thêm chi tiết về vụ việcmà ông gọi là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất trong thời gian gầnđây.Khi phát nổ và chìm, tàu INS Sindhurakshak có 18 thủy thủ ở trên boong vàtheo Tân Hoa xã, những thủy thủ này bị lo ngại là đã thiệt mạng./.