Chuẩn RMCS tạo lợi ích lớn cho hơn 20 triệu người giúp việc gia đình

Những lợi ích từ bộ tiêu chuẩn nghề giúp việc gia đình chỉ đạt được nếu trong quá trình hội nhập, các nước trong khu vực ASEAN công nhận lẫn nhau về những tiêu chuẩn kỹ năng nghề giúp việc gia đình.
Chuẩn RMCS tạo lợi ích lớn cho hơn 20 triệu người giúp việc gia đình ảnh 1Bộ tiêu chuẩn nghề giúp việc gia đình sẽ đảm bảo quyền lợi cho lao động di cư. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Hơn 20 triệu lao động giúp việc gia đình tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương sẽ được hưởng lợi từ bộ Tiêu chuẩn năng lực mẫu của khu vực (Regional Model Competency Standards, viết tắt là RMCS) dành cho công việc giúp việc gia đình.

Tuy nhiên, các chuyện gia cũng lưu ý, những lợi ích từ RMCS chỉ đạt được nếu quá trình hội nhập khu vực ASEAN đảm bảo việc công nhận lẫn nhau về những kỹ năng nghề của người lao động giúp việc gia đình giữa các quốc gia.

Bộ tiêu chuẩn này được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) công bố ngày 26/2 dưới dạng ấn phẩm.

Với tựa đề “Tiêu chuẩn năng lực mẫu của khu vực: Công việc giúp việc gia đình,” ấn phẩm của ILO nhấn mạnh rằng các chính sách và chương trình của Chính phủ cần phải khuyến khích sự phát triển không ngừng về kỹ năng và trình độ của người lao động giúp việc gia đình, nhằm thúc đẩy quá trình phát triển nghề nghiệp và cơ hội việc làm cho họ.

Bà Carmela Torres, chuyên gia cao cấp của ILO về kỹ năng nghề và khả năng có việc làm, cho biết: “Việc thúc đẩy việc làm tử tế cho người lao động giúp việc gia đình là điều cần được khuyến khích. Để làm được điều này, việc phát triển và ghi nhận các kỹ năng nghề của lao động giúp việc gia đình đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập ASEAN năm 2015.”

Tiêu chuẩn RMCS bao trùm tất cả các nhiệm vụ cốt lõi của người giúp việc gia đình, gồm có lau dọn, trông nom nhà cửa, nấu nướng và chế biến thức ăn, chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, chăm sóc người cao tuổi, chăm sóc động vật nuôi và cây cối trong nhà.

Bộ tiêu chuẩn còn bao gồm các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức và quản lý công việc của người lao động. Tiêu chuẩn RMCS cũng có lợi đối với những quốc gia đang trong quá trình xây dựng hoặc rà soát các tiêu chuẩn cấp quốc gia có liên quan.

Chuyên gia của ILO về kỹ năng nghề và khả năng có việc làm, bà Akiko Sakamoto nhận định: “Nhiều lao động di cư sở hữu những kỹ năng nghề mà đất nước quê hương họ đòi hỏi, nhưng không phải tất cả các kỹ năng nghề đó đều được chứng nhận chính thống. Tiêu chuẩn RMCS đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động di cư và đảm bảo họ có thể tái hóa nhập tại quê hương.”

Tác giả của ấn phẩm này là các chuyên gia thuộc Chương trình kỹ năng nghề khu vực (RSP) của ILO tại châu Á-Thái Bình Dương. Chương trình RSP cũng phụ trách Cộng đồng Kỹ năng nghề và khả năng có việc làm tại châu Á-Thái Bình Dương (CoP) -một trang web chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về những vấn đề liên quan tới kỹ năng nghề và khả năng có việc làm./.

Theo ước tính của ILO, năm 2010 có khoảng 21,5 triệu lao động giúp việc gia đình làm việc tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Con số này chiếm tới 40,8% tổng số lao động giúp việc gia đình trên thế giới./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục