Đại sứ Saudi Arabia Al-Anazi cho biết nước này đang tìm cách xây dựng mối quan hệ với Iran mang tầm nhìn rộng hơn vì hai nước cùng sở hữu các thành phần kinh tế, tài nguyên thiên nhiên...
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji và Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman thảo luận về các vấn đề song phương, bao gồm đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp dầu khí.
Trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Saudi Arabia, ông Alireza Enayati từng giữ chức Trợ lý Ngoại trưởng và Vụ trưởng các vấn đề vùng Vịnh Persia của Bộ Ngoại giao Iran.
Phát biểu họp báo được phát trên truyền hình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết vòng đàm phán thứ năm giữa Saudi Arabia và Tehran tổ chức tại Iraq đã diễn ra tiến bộ và tích cực.
Theo Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein, vòng đàm phán thứ năm giữa Iran và Saudi Arabia nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách trong quan điểm hai nước và đưa quan hệ song phương trở lại mức độ như trước.
Ông Rayed Krimly, người đứng đầu Vụ Hoạch định chính sách Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, nhấn mạnh nước này hy vọng cuộc hội đàm thành công nhưng sẽ là vội vàng nếu đưa ra bất kỳ kết luận cuối cùng nào.
Thái tử kế vị Saudi Arabia Mohammed bin Salman cho biết ông nghiêng về một giải pháp chính trị và hòa bình trong quan hệ với Iran hơn là sử dụng vũ lực.
Truyền thông Trung Đông đưa tin, Iran đã lên tiếng chỉ trích Saudi Arabia và Bahrain về việc ủng hộ quyết định của Mỹ chấm dứt miễn trừ lệnh cấm mua dầu thô của Iran.
Saudi Arabia đã bác bỏ những cáo buộc của Iran cho rằng nước này hậu thuẫn những tay súng sát hại 25 người trong một lễ diễu binh tại thành phố Ahvaz hôm 22/9 vừa qua.
Cố vấn Bộ Năng lượng Saudi Arabia, ông Ibrahim al-Muhanna khẳng định Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể cho phép tiến hành các biện pháp quân sự nếu Iran phong tỏa Eo biển Hormuz.
Theo Ngoại trưởng Saudi Arabia ngày 9/5, nước này tiếp tục những nỗ lực nhằm xử lý "các hành động gây bất ổn" của Iran ở khu vực cũng như phối hợp với các đối tác vì mục đích này
Các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, Saudi Arabia và UAE đã gặp nhau tại Nhà Trắng để thảo luận những nỗ lực chung nhằm đối phó với "ảnh hưởng xấu và thái độ khiêu khích của chính quyền Iran."
Năm 2017, Saudi Arabia chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng và nhiều thay đổi lớn và đây là nền tảng chuẩn bị cho những bước chuyển mang tính bước ngoặt trong năm 2018 của đất nước này.
Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Gadi Eisenkot tuyên bố nước này sẵn sàng hợp tác với Saudi Arabia để đối phó kế hoạch "kiểm soát Trung Đông" của Iran.
Thiếu tướng Jeffrey L.Harrigian, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ ở Trung Đông cho biết tên lửa do phiến quân Houthi ở Yemen phóng nhằm vào Saudi Arabia là từ Iran
Ngày 8/11, Tổng thống Iran Rouhani cảnh báo Saudi Arabia rằng nước này sẽ không đạt được gì khi đe dọa sức mạnh của Iran khi cuộc khẩu chiến giữa 2 cường quốc khu vực này đang gia tăng.
Phó Hoàng Thái tử kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Mohammed bin Salman tuyên bố khó có thể nối lại mối quan hệ hữu nghị giữa Saudi Arabia và Iran.
Saudi Arabia đã cấm các chuyến bay của hãng hàng không Iran Mahan Air vào nước này trong bối cảnh căng thẳng giữa hai cường quốc Trung Đông này không có chiều hướng suy giảm.
Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir tuyên bố Iran cần phải thay đổi "cách hành xử" đối với Riyadh nếu muốn bình thường hóa quan hệ với vương quốc Hồi giáo dòng Sunni này.
Ngoại trưởng Adel al-Jubeir cho rằng không cần vội vàng để đưa ra các biện pháp hòa giải với Iran vào lúc này, đặc biệt là sau khi Saudi Arabia cắt đứt toàn bộ các mối quan hệ với Iran hồi tháng
Theo người phát ngôn của Thủ tướng Tunisia, nước này đang tìm kiếm mối quan hệ hợp tác rộng lớn hơn với Iran sau khi cộng đồng quốc tế dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Tehran.
Iran đã bắt giữ khoảng 100 người liên quan tới vụ tấn công đại sứ quán Saudi Arabia tại Iran, dẫn đến việc Riyadh cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nỗ lực giảm leo thang căng thẳng giữa Saudi Arabia và Iran là một vấn đề quan trọng không chỉ đối với Mỹ mà còn với cả khu vực Trung Đông.
Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) Iyad Madani kêu gọi Saudi Arabia và Iran "xây dựng các nhịp cầu hiểu biết và khôi phục sự tin tưởng lẫn nhau" thông qua đối thoại.
Theo một quan chức Saudi Arabia, kể từ cuộc cách mạng Iran năm 1979, Tehran đã tiến hành các hoạt động kích động nổi loạn, gây bất ổn và hỗn loạn trong khu vực.
Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif dự kiến sẽ có chuyến công du tới Saudi Arabia và Iran vào đầu tuần tới trong một nỗ lực nhằm xoa dịu mối quan hệ đang căng thẳng giữa hai quốc gia Hồi giáo này.