Phó Thủ tướng đề nghị ASEAN có tiếng nói chung bằng việc bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay ở Biển Đông, nhấn mạnh các nguyên tắc về Biển Đông.
Các bộ trưởng thống nhất đưa ra một tuyên bố chung trước những diễn biến nghiêm trọng tại Biển Đông liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép.
Gần 1.000 người đã dự mittinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương (Haiyang Shiyou) 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.
Tàu Cảnh sát biển 2012 và 4033, bị hư hại khi ngăn cản Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trên vùng biển Việt Nam đã được sửa chữa, sẵng sàng lên đường.
Trong thư và điện, Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc bày tỏ sự quan ngại, bất bình trước hành động xâm phạm của Trung Quốc.
Tổng thống Philippines thúc lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á đối phó với mối đe dọa từ những tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết biển Biển Đông của Trung Quốc.
Các tàu kéo Trung Quốc đã đâm và dùng vòi rồng phun nước vào các tàu Việt Nam khiến các tàu Việt Nam bị hư hại nặng, ít nhất sáu thuyền viên Việt Nam bị thương.
Đã đến lúc ASEAN cần đưa ra quan điểm rõ ràng, cụ thể với tư cách là một hiệp hội ở khu vực để lên tiếng phản đối các hành vi hiếu chiến của Trung Quốc.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, những căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông sẽ thúc đẩy các quốc gia Đông Nam Á thực hiện một động thái phòng thủ mạnh mẽ hơn.
Nhận định về hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, giới chuyên gia Nga cho rằng luật chơi của nước này khó chấp nhận với những hành động hết sức nguy hiểm.
Học giả Schwarck cho rằng hành động của Trung Quốc tại Biển Đông ngay sau chuyến công du của Tổng tống Obama có thể coi là một phản ứng "vỗ mặt" chính quyền Mỹ