Hạ nghị sỹ Eliot L. Engel, thành viên của Đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ra thông cáo báo chí lên án các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.
Tại cuộc họp báo của Liên hợp quốc ngày 9/5 ở New York, có ba phóng viên quốc tế của Nhật Bản, Nga và Mỹ đã đặt câu hỏi về tình hình mới đây tại Biển Đông.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 9/5 đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về những căng thẳng đang leo thang tại Biển Đông sau khi Trung Quốc đặt giàn khoan.
Trung Quốc nhiều khả năng sử dụng giàn khoan HD-981 để khẳng định và thực thi quyền tài phán với các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ bày tỏ lo ngại về diễn biến tại Biển Đông đồng thời mong muốn chứng kiến giải pháp cho vấn đề qua các biện pháp hòa bình.
Theo Hãng Yonhap ngày 9/5, Chính phủ Trung Quốc có phương châm tăng cường vũ trang tại hiện trường đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển của Việt Nam.
Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn vững lòng và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền của Việt Nam trên biển.
Xét từ bất kỳ góc độ nào thì việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 cùng hàng chục tàu các loại xâm phạm vào vùng biển của Việt Nam đều là bất hợp pháp.
Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gửi thư động viên và hỗ trợ lực lượng kiểm ngư tiếp tục kiên cường bám biển, bảo vệ ngư dân, chủ quyền quốc gia
Theo tiến sỹ Sybhash Kapila, những hành động của Trung Quốc gây ra trên vùng biển quyền chủ quyền của Việt Nam là tái diễn chính sách bên miệng hố chiến tranh.
Trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 trái phép trong vùng biển Việt Nam, dư luận thế giới đã bày tỏ quan ngại và lên tiếng chỉ trích hành động này.
Việc đặt giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc sâu trong thềm lục địa Việt Nam đã bất chấp luật pháp quốc tế, vi phạm ngang nhiên chủ quyền của Việt Nam.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố nước này coi hoạt động khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc là hành động "khiêu khích" đối với an ninh khu vực.