Phía Trung Quốc vừa tăng thêm 2 máy bay chiến đấu tại khu vực giàn khoan Hải Dương (Haiyang Shiyou-981) so với ngày hôm qua và lượn liên tục qua khu vực tàu của Việt Nam.
Đại diện cảnh sát biển Việt Nam cho rằng, tàu quân sự Trung Quốc vẫn thường xuyên có mặt tại khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan và những lời nói của Trung Quốc đang không đi đôi với việc làm.
Các đại biểu dự tọa đàm về Việt Nam vừa diễn ra tại thành phố La Plata đã bày tỏ sự quan ngại trước những căng thẳng tại Biển Đông do Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương-981.
Viện Hữu nghị và Hợp tác Mexico-Việt Nam đã tổ chức cuộc míttinh trước trụ sở Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Mexico để phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981.
Buổi tọa đàm về Biển Đông tại Na Uy đã góp phần giúp giới học giả và dư luận Na Uy hiểu rõ hơn tình hình tranh chấp ở Biển Đông hiện nay và các nguy cơ đối với an ninh và ổn định khu vực.
Trung Quốc ngày càng hung hăng, cố ý cản trở việc thực thi pháp luật của các tàu Việt Nam với nhiều biện pháp như hú còi, dàn hàng ngang và sẵn sàng đâm va khi các tàu Việt Nam tiến gần giàn khoan.
Đại diện Hội Luật gia Việt Nam khẳng định: Hội Luật Gia sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ để chuẩn bị các hồ sơ pháp lý cần thiết, kiên quyết không để chủ quyền thiêng liêng của đất nước bị xâm phạm.
Trở về từ khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981, nhà báo Yatagai của Kyodo News cho biết ông thực sự bị sốc trước các hành động của Trung Quốc.
Phía Trung Quốc ngày càng biểu hiện hành động hung hăng, manh động và có ý đồ vây ép, đâm va, phun vòi rồng khi các tàu chấp pháp thực thi nhiệm vụ của Việt Nam tiến vào gần giàn khoan Hải Dương-981.
Trả lời phóng viên quốc tế về việc tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam tại khu vực xung quanh giàn khoan, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh một lần nữa sử dụng lời lẽ đổi trắng thay đen.
Tàu Trung Quốc thường xuyên ép hướng, tăng tốc độ bám sát, sẵn sàng đâm va các tàu của Kiểm ngư Việt Nam gây hỏng một số thiết bị lan can, móp méo be mạn phải và mạn trái.