Viện hợp tác và hữu nghị Mexico-Việt Nam kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các hiệp định đã ký kết và rút ngay giàn khoan cùng các tàu bảo vệ khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Ngày 17/6, qua tăng cường quan sát, biên đội Kiểm ngư Việt Nam phát hiện giàn khoan Hải Dương-981 đã hạ thấp hai cẩu, dấu hiệu chuẩn bị cho việc chuẩn bị di chuyển.
Tại buổi họp mặt thường kỳ giữa Nhóm các Đại sứ châu Á-Thái Bình Dương với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ, đại sứ Việt Nam đã thông tin về tình hình Biển Đông.
Ngày 17/6, qua tăng cường quan sát, biên đội Kiểm ngư Việt Nam phát hiện giàn khoan Hải Dương-981 đã hạ thấp hai cẩu, dấu hiệu chuẩn bị cho việc di chuyển.
Phía Trung Quốc tăng số tàu lên thành 136 chiếc đồng thời giảm một máy bay và một tàu quân sự quanh khu vực giàn khoan; các tàu hoạt động tăng tốc độ sẵn và sàng đâm va các tàu của ta.
Trong bài viết của mình, Đại sứ Lương Thanh Nghị đã khẳng định các lý lẽ của Trung Quốc trong vụ giàn khoan Hải Dương-981 là hoàn toàn vô lý, cả trên thực tế và pháp lý.
Giáo sư Carlyle A. Thayer, chuyên gia về biển Đông thuộc Học viện Quốc phòng Australia đã phản đối quan điểm của tác giả Trung Quốc về những căng thẳng trên biển Đông hiện nay.
Hơn 200 tăng ni, phật tử đến từ các chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm phật đường trong tỉnh Bạc Liêu đã tham gia ủng hộ chiến sỹ Hoàng Sa, Trường Sa với số tiền trên 70 triệu đồng.
Các hạ nghị sỹ Chile đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam.
Đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, trong ngày hôm nay (16/6), phía Trung Quốc huy động hai máy bay cánh bằng liên tục lượn quanh khu vực giàn khoan Hải Dương-981.
Dư luận Argentina tiếp tục lên tiếng phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đồng thời cho rằng phương thức duy nhất để giải quyết bất đồng là hòa bình.
Việc điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển tại vùng biển Việt Nam sẽ góp phần là những bằng chứng khẳng định và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.
Vào lúc 17 giờ chiều nay, 16/6, Bộ Ngoại giao sẽ bắt đầu buổi họp báo quốc tế lần thứ 5 để tiếp tục cung cấp thông tin cho truyền thông trong và ngoài nước về tình hình Biển Đông thời gian qua.
Ngày 15/6, tại thủ đô Berlin, 7.000 người Việt tại Đức và bạn bè quốc tế cùng tham gia biểu tình tuần hành rầm rộ phản đối hành vi sai trái của Trung Quốc.
Theo phóng viên TTXVN, sáng 15/6, máy bay của Trung Quốc đã tuần tiễu quanh khu vực giàn khoan trái phép Hải Dương-981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Tàu Hải cảnh, tàu kéo của Trung Quốc kèm sát, vây bám các tàu Kiểm ngư và chủ động ngăn cản các tàu của Việt Nam từ xa và bám sát các tàu của ta khoảng cách gần nhất là 10-30m
Khoảng 80 người là đại diện cơ quan ngoại giao, giới học giả, phóng viên dự và đưa tin về Hội thảo về Biển Đông, tổ chức ngày 13/6, ở Học viện Ngoại giao Áo.
Cộng đồng người Việt Nam tại Niedersachsen, bang phía Tây Bắc nước Đức, và các bang lân cận đã tổ chức cuộc biểu tình tuần hành phản đối các hành vi sai trái của Trung Quốc.