Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 12/5 tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tham luận của của đội ngũ tri thức, kiều bào, doanh nhân tiêu biểu đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội
Tham luận với chủ đề "Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội của các hội đồng tư vấn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược," ông Trần Ngọc Đường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật cho biết: Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức tập hợp những người có trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị; có kiến thức khoa học, công nghệ trên các lĩnh vực, phần lớn đã nghỉ hưu, nhưng còn sức khỏe, còn nhiệt huyết, cống hiến.
Trong nhiệm kỳ vừa qua các Hội đồng tư vấn của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò trong việc tham gia vào các hoạt động giám sát, phản biện xã hội - một chức năng được Hiến pháp năm 2013 và các văn kiện của Đảng quy định.
Gần hai năm qua, thực hiện chủ trương xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực, hiệu quả, nhiều dự thảo văn kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước trong đó có dự thảo Hiến pháp sửa đổi một số điều đã được các Hội đồng tư vấn góp ý, phản biện và đã được các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện.
Nhiều cuộc giám sát xã hội việc thi hành chính sách, pháp luật do Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành có sự tham gia của các thành viên Hội đồng tư vấn đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cuộc giám sát.
Có thể khẳng định: hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là phương thức không thể thiếu trong việc phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội ở nước ta hiện nay.
Bước vào kỷ nguyên mới, Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế cùng với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là các đột phá chiến lược, việc tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội với tư cách là một cơ chế kiểm soát quyền lực mang tính nhân dân là một đòi hỏi khách quan.
Định hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược, đề nghị Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo công tác giám sát, phản biện xã hội đối với các hội đồng tư vấn.
Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung, tổ chức, hoạt động của các Hội đồng tư vấn nói riêng.
Nghiên cứu đổi mới tổ chức, hoạt động của các Hội đồng tư vấn để tăng tính chủ động trong các hoạt động.
Phát huy vai trò của các hội đồng tư vấn trong các hoạt động giám sát xã hội đối với các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước trong việc tổ chức, thực hiện chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.
Tăng cường phối hợp trong giám sát, phản biện xã hội của các Hội đồng tư vấn với giám sát, thẩm tra của các Ủy ban và Hội đồng dân tộc của Quốc hội. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách thức giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát, phản biện xã hội.
Phát huy sức mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, trình bày tham luận với chủ đề: "Những đóng góp của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu trong việc thực hiện chương trình hành động của Mặt trận thời gian qua và một số đề xuất nhằm phát huy vai trò của Mặt trận trong tình hình mới."
Theo ông Hoàng Đình Thắng, hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu có hơn một triệu người, sinh sống, học tập, làm việc tại nhiều quốc gia, tập trung đông tại Pháp, Đức, Séc, Ba Lan và Nga. Đây là cộng đồng có trình độ học vấn cao, khả năng hội nhập tốt, ngày càng khẳng định vị thế trong xã hội sở tại và đóng vai trò cầu nối quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Âu.
Nhiều năm qua, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan chức năng, hệ thống hội đoàn người Việt Nam tại châu Âu không ngừng được củng cố, phát triển.
Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, thành lập năm 2016 đã từng bước phát huy vai trò kết nối cộng đồng, giữ gìn bản sắc dân tộc và hướng về quê hương đất nước.
Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gắn bó với Tổ quốc, Liên hiệp Hội đã tích cực triển khai các chương trình hành động, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đạt được một số kết quả nổi bật: Tích cực củng cố khối đoàn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt trong thế hệ trẻ; phát huy hiệu quả vai trò đối ngoại nhân dân và cầu nối hợp tác quốc tế; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung tay vì cộng đồng và quê hương đất nước.
Từ thực tiễn hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu, ông Hoàng Đình Thắng kiến nghị tiếp tục đổi mới phương thức kết nối và vận động kiều bào theo hướng hiện đại, linh hoạt, ứng dụng mạnh mẽ nền tảng số nhằm tăng cường tương tác, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng.
Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc giám sát, phản biện và tham gia xây dựng các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi hơn về quốc tịch, đầu tư, hồi hương, thu hút trí thức và doanh nhân kiều bào đóng góp cho đất nước.
Kiến nghị tiếp theo là: Quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; lựa chọn, bồi dưỡng những cá nhân có uy tín, tâm huyết và năng lực để lan tỏa hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đồng thời tham gia sâu hơn vào hệ thống Mặt trận.
Tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, cơ quan liên quan nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác kiều bào, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và chiều sâu.
Nghiên cứu xây dựng Đề án phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; có cơ chế ghi nhận, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân kiều bào có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước.
Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và trách nhiệm đối với quê hương, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu xin khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần phát huy sức mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
Khuyến khích đội ngũ doanh nhân thể hiện trách nhiệm với xã hội, đất nước
Trình bày tham luận "Doanh nhân trí thức không ngừng học tập, rèn luyện tích cực, chủ động đóng góp ý kiến xây dựng và phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc" tại Đại hội, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam khẳng định: Thời gian qua, đội ngũ doanh nhân trí thức đã tích cực tham gia nghiên cứu, trao đổi, lan tỏa nhận thức về vai trò của kinh tế tư nhân trong thời kỳ mới.
Nhiều công trình nghiên cứu, hội thảo khoa học, truyền thông đã góp phần làm rõ vai trò của doanh nhân vừa là nòng cốt thúc đẩy kinh tế tư nhân - một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế như Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã chỉ ra, vừa là một nhân tố quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc.
Thúc đẩy các phong trào thi đua, cộng đồng doanh nhân đã có nhiều đóng góp thiết thực. Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, trách nhiệm xã hội ngày càng được các doanh nghiệp coi trọng như một trụ cột trong chiến lược phát triển.
Các chương trình hỗ trợ cộng đồng, xây dựng nhà cho người nghèo, tài trợ giáo dục, chăm sóc y tế, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đã được triển khai rộng khắp, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, lan tỏa tinh thần nhân văn trong xã hội.
Để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trí thức trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian tới, ông Nguyễn Quang Huân đề nghị: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định rõ đội ngũ doanh nhân là một lực lượng quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc.
Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, như chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải.
Nâng cao hơn nữa vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên trong các hoạt động kinh tế xã hội và môi trường.
Giám sát việc thực hiện chương trình hành động, lời hứa trước cử tri của các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân do Mặt trận Tổ quốc cùng cấp hiệp thương giới thiệu. Biểu dương kịp thời doanh nhân, doanh nghiệp tốt, chủ động đóng góp ý kiến trong xây dựng các chính sách pháp luật theo đúng định hướng của Đảng và kỳ vọng của nhân dân.
"Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát huy hiệu quả vai trò tập hợp sức mạnh toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đội ngũ doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân trí thức, càng nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trước sự phát triển chung của đất nước, không ngừng rèn luyện, học tập suốt đời, mở rộng hợp tác, phát triển hội nhập để nâng cao vị thế, xây dựng chiến lược phát triển bền vững để làm giàu, mang lại giá trị cho đất nước, cộng đồng xã hội và tất cả các bên liên quan. Qua đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và Mặt trận Tổ quốc, xứng đáng là "con lạc, cháu hồng," chung tay xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc - doanh nhân," ông Nguyễn Quang Huân chia sẻ./.