Sự tháo chạy của các nhà đầu tư khỏi các thị tường hàng hóa trongphiên 11/5, trong đó có thị trường dầu mỏ, xuất phát từ những dấu hiệu cho thấynhu cầu dầu yếu đi tại hai quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới là Mỹ vàTrung Quốc, cùng việc mạnh lên của đồng USD, đã lan sang thị trường cổ phiếu vàkhiến Phố Wall có một phiên đỏ sàn.
Đóng cửa phiên 11/5, cả ba chỉ số chính củachứng khoán Mỹ đều giảm mạnh, với Dow mất 1,02%, S&P 500 giảm 1,11% và NasdaqComposite tụt 0,93%.
Tiếp nối màu đỏ trên thị trường New York đêm 11/5, các sànchủ chốt của châu Á trong phiên 12/5 cũng hầu như nhuộm trong sắc đỏ.
Sàn Tokyođóng cửa phiên này để mất tới 147,61 điểm (1,50%) - mức giảm phần trăm lớn nhấtcủa sàn này trong 1 tháng qua, xuống 9.716,65 điểm.
Tương tự, sàn Sydney tụt lùi1,76%, Seoul để mất 2,03%, Hong Kong giảm 0,94% và Thượng Hải mất 1,36% (39,34điểm), xuống 2.844,08 điểm. Duy chỉ có thị trường Đài Loan là "lội ngược dòng"tăng điểm, dù khá khiêm tốn, với mức tăng 0,15%.
Tâm lý bi quan còn bao trùm lêncác thị trường sau khi Trung Quốc tuyên bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nướcnày trong tháng Tư đã tăng 5,3%, chỉ thấp hơn một chút so với mức tăng 5,4% củatháng Ba, song vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 4% của chính phủ.
Thông tin nàylàm dấy lên nỗi lo ngại Bắc Kinh có thể sẽ sớm thực hiện một loạt giải pháp siếtchặt tiền tệ để kìm lại "con ngựa bất kham" lạm phát.
Thậm chí cả vàng cũng trởthành nạn nhân của làn sóng bán tháo hàng hóa đang lan rộng, khi đóng cửa thịtrường Hong Kong giảm xuống so với phiên trước, chỉ còn 1.496 USD/ounce so với1.254,30 USD/ounce của phiên 11/5.
Trong khi đó, đồng USD lại mạnh lên do nhữnglo ngại về tình hình còn đầy bất ổn tại khu vực Eurozone, đặc biệt là tại HyLạp. Và thông thường khi đồng bạc xanh mạnh lên sẽ khiến giá hàng hóa trở nênkém hấp dẫn hơn, hàng hóa, và cả cổ phiếu sẽ bị bán đi để thu hồi về đồng USD cógiá trị hơn./.