Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn số liệu từ sàn giao dịch New York cho biết mặcdù ba chỉ số chủ lực Dow Jones, Nasdaq Composite và Standard & Poor 500 trongngày 16/8 chỉ giảm trung bình từ 0,2% đến 0,3%, nhưng tuần qua là tuần lễ thứhai những chỉ số chứng khoán này liên tục giảm.
Cụ thể trong tuần, chỉ số Dow Jones của 30 tập đoàn doanh nghiệp lớn mấtgiá tổng cộng 2,2%. Đây là tỷ lệ mất giá lớn nhất trong một tuần kể từ tháng6/2012 của loại chỉ số danh giá nhất này.
Chỉ số Standard & Poor 500 và Nasdaq Composite cũng lần lượt bị mất giá2,1% và 1,6%. Đây là tỷ lệ mất giá lớn nhất của hai loại chỉ số này trong mộttuần kể từ tháng 6/2013.
Chuyên gia đầu tư thuộc công ty North Star Investment Management Corp, ôngEric Kuby cho biết có nhiều lí do khiến các nhà đầu tư lo lắng, trong đó có kếtquả làm ăn yếu kém của các tập đoàn bán lẻ như Nordstrom và Macy's cũng như sựsụt giảm trong tâm lý người tiêu dùng.
Trong ba tháng tính đến ngày 3/8, doanh thu của Macy's chỉ đạt 6,07 tỷUSD, thua xa mức dự kiến 6,26 tỷ USD của các chuyên gia. Trong khi đó, do kếtquả kinh doanh bết bát, công ty Nordstrom đã hạ mức tăng doanh thu cả năm 2013từ 4-6% xuống 3-4%.
Cùng ngày hãng tin Thomson Reuters và trường đại học Michigan công bố kếtquả điều tra cho biết chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 8 nàychỉ ở mức 80 điểm so với 85,1 điểm hồi tháng 7 và thấp hơn nhiều so với mức dựbáo 85,5 điểm của các chuyên gia.
Tâm lý của người tiêu dùng, nhân tố đóng góp hơn 2/3 vào các hoạt độngkinh tế Mỹ, dự kiến cũng có thể sẽ làm chậm lại đà tăng trưởng của nền kinh tếlớn nhất thế giới này trong quý III./.