Chứng khoán trong tuần: Thanh khoản vượt trội

VN-Index vừa trải qua một tuần giao dịch thuận lợi. Nhờ vào tính thanh khoản vượt trội của thị trường, chỉ số này đã ghi thêm 26,09 điểm (tương đương 9,1% giá trị) lên mốc 286,25 điểm.

VN-Index vừa trải qua một tuần giao dịch thuận lợi. Nhờ vào tính thanh khoản vượt trội của thị trường, chỉ số này đã ghi thêm 26,09 điểm (tương đương 9,1% giá trị) lên mốc 286,25 điểm.

Tuy nhiên, giao dịch trên sàn Hà Nội lại có tiết tấu chậm hơn, diễn biến chủ đạo trong các phiên vẫn là yếu tố giằng co về giá, khiến cho HaSTC-Index chỉ có thể tăng tổng cộng 3 điểm dừng lại ở mốc 98,57 điểm, mặc dù trong tuần đã có phiên chỉ số này chạm được ngưỡng 100 điểm.

Khối lượng tiền đổ vào thị trường trong tuần tăng vượt bậc, trên cả hai sàn đã có đến trên 200 triệu chứng khoán được giao dịch, tổng giá trị tương ứng lên tới 4,3 nghìn tỷ đồng (tăng tương ứng 95% so với khối lượng giao dịch của tuần trước).

Trái với hiện tượng tháo chạy trước đó, tuần này các nhà đầu tư nước ngoài đã tham ra rất nhiệt tình vào thị trường, họ mua ròng trên 9 triệu cổ phiếu, 1,1 triệu chứng chỉ quỹ, tổng giá trị mua ròng trên 300 tỷ đồng. Động thái này đã có tác động tích cực đến tâm lý của nhà đầu tư trong nước.

Tuy nhiên, theo một chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàn Gia (IRS), sau một tuần VN-Index tăng điểm mạnh cộng vào đó là khối lượng giao dịch thành công quá lớn thì tuần tới VN-Index sẽ phải đối mặt với ngưỡng cản kỹ thuật 290 điểm. Xu thế của sắp tới sẽ phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường và diễn biễn từ thị trường chứng khoán Mỹ, không loại trừ khả năng thị trường sẽ có điều chỉnh giảm.

Cũng đồng nhất với nhận định trên, ông Lê Trọng Nghĩa, nhà đầu tư bám sàn lâu năm tỏ ra lo ngại về sự ồ ạt “chốt lãi” của các nhà đầu tư trong phiên cuối tuần. Theo ông Nghĩa thì phiên giao dịch ngày thứ hai, thứ ba của tuần tới là rất quan trọng, nếu các nhà đầu tư vẫn tiếp tục “đẩy hàng” trong các phiên này thì xu thế đi lên của thị trường là rất khó khăn. Tuy nhiên nếu hai phiên này mà có chiều hướng tốt thì cũng rất nhiều cơ hội cho thị trường lại tiếp tục đi lên trong ngắn hạn.

Quan sát khối lượng chào mua và chào bán của phiên cuối tuần cho thấy mức cầu đang tiến gần tới cung. Tổng khối lượng đặt mua là 56,814 triệu chứng khoán, tổng khối lượng đặt bán là 54,028 triệu đơn vị. Chênh lệch khối lượng chào mua và bán là 2,786 triệu chứng khoán. Trong khi đó hiệu số giữa chào mua và bán của hai phiên trước đó là 11,864 triệu chứng khoán và 9,061 triệu chứng khoán./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục