Chương trình giao lưu "Chung tay chia sẻ nỗi đau da cam"

Ngày 7/6, tại Đà Nẵng, Chương trình giao lưu "Chung tay chia sẻ nỗi đau da cam" đã vận động được 2,7 tỷ đồng giúp đỡ những nạn nhân của thành phố.
Chương trình giao lưu "Chung tay chia sẻ nỗi đau da cam" ảnh 1Phục hồi chức năng cho các nạn nhân chất độc da cam. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Chương trình giao lưu "Chung tay chia sẻ nỗi đau da cam" nhằm vận động quỹ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng, tổ chức ngày 7/6, tại Đà Nẵng.

Chương trình này do Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và Báo Đà Nẵng tổ chức.

Chương trình đã giới thiệu các tiết mục văn nghệ do chính các nạn nhân chất độc da cam trình bày; chiếu phóng sự về hoạt động của Hội và sự tiến bộ vượt khó của các nạn nhân da cam trong cuộc sống; giao lưu với các đối tượng tham gia các khóa xông hơi-giải độc tại Trung tâm xông hơi, giải độc và phục hồi chức năng của thành phố Đà Nẵng...

Dịp này, chương trình đã vận động được 2,7 tỷ đồng để giúp đỡ cho những nạn nhân chất độc da cam của thành phố. Ban tổ chức đã trao bằng ghi nhận "Tấm Lòng Vàng" cho 32 cá nhân, đơn vị hảo tâm trong và ngoài nước luôn đồng hành, ủng hộ chương trình.

Đà Nẵng hiện có hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam sống hòa nhập với cộng đồng và gần 150 em nạn nhân đang sinh hoạt, được chăm sóc và học tập tại 3 cơ sở thuộc Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh của thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục