Chương trình giao lưu văn hóa Hội An và Nhật Bản

Chương trình không những góp phần tăng cường mối quan hệ khăng khít mà còn tỏ rõ tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân 2 nước.
Tối 20/8, tại Quảng trường Sông Hoài, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Đại sứ quán Nhật Bản, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (JF), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) và Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An đồng tổ chức khai mạc Chương trình “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản” lần thứ 9.

Trong khuôn khổ Chương trình giao lưu từ ngày 19-21/8/2011 tại Phố cổ Hội An diễn ra nhiều hoạt động động phong phú, độc đáo như: Thi sáng tác và trưng bày thư pháp thơ Haiku, Thi và trưng bày ảnh nghệ thuật về 8 lần giao lưu trước đây, biểu diễn nhóm nhạc DJ Samurai, biểu diễn múa dân gian Nhật Bản, hợp xướng của ca sỹ Nhật Bản và thiếu nhi Hội An, hòa nhạc từ thiện, trình nghề truyền thống Hội An, chụp ảnh lưu niệm với trang phục hoạt hình và áo Yukata, trình diễn trang phục Kimono, đóng con tem kỷ niệm về Hội An...

Ông Kitamura Toshihiro, Tham tán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: "Qua quan sát không khí cũng như công tác chuẩn bị cho Giao lưu văn hoá Việt-Nhật lần thứ 9, chúng tôi vô cùng cảm động trước sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền cũng như lòng nhiệt tình của người dân Hội An. Qua đây thể hiện sự đồng cảm cũng như nét giao hoà giữa văn hoá giữa hai nước."

Ông nói trong thời gian Nhật Bản bị sự cố động đất vừa qua, nhân dân Việt Nam đã chung tay góp sức ủng hộ nhân dân Nhật Bản đứng lên vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra. Chương trình Giao lưu Văn hoá Việt-Nhật lần này không những góp phần tăng cường mối quan hệ khăng khít mà còn tỏ rõ tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân 2 nước.

Đô thị cổ Hội An là một trong những thương cảng phát triển sầm uất của vùng biển Đông Nam Á trong thế kỷ 17, 18. Từ khi mới hình thành (thế kỷ 16) đã có rất nhiều thương nhân các nước trên thế giới, đặc biệt là thương nhân Nhật Bản đến đây buôn bán, lập nghiệp, kết hôn với người bản xứ và hình thành nên khu phố người Nhật.

Biểu tượng của Di sản văn hóa thế giới Hội An - Cầu Nhật Bản - cũng chính là một biểu tượng đẹp của sự giao thoa văn hóa và mối quan hệ bền chặt giữa hai vùng đất.

Sự kiện “Những ngày Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản” tại Hội An lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2003. Sự kiện này được duy trì định kỳ vào tháng 8 hàng năm nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, quảng bá di sản văn hóa thế giới Hội An trong nước và quốc tế, thu hút khách du lịch Nhật Bản.

Tham gia chương trình có phái đoàn Thành phố Sakai, Hiệp hội giao lưu Quốc tế thành phố Sakai, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại miền Trung Việt Nam, trường Đại học Toyo, trường Đại học nữ Chiêu Hòa, Viện Nghiên cứu Nhân lực tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn YX và các tổ chức khác./.

Nguyễn Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục