Chương trình "Hãy cùng hát vang" lập kỷ lục Việt Nam

Chiều 7/10, Quảng trường trước Sân vận động Mỹ Đình, thành phố Hà Nội, nóng lên bởi hàng vạn người dự chương trình "Hãy cùng hát vang."
Chiều 7/10, Quảng trường trước Sân vận động Mỹ Đình, thành phố Hà Nội, nóng lên bởi hàng vạn người, đa phần là học sinh-sinh viên tới tham dự chương trình "Hãy cùng hát vang," sự kiện cộng đồng hát và nhảy lớn nhất Việt Nam chào mừng 58 năm ngày giải phóng Thủ đô.

Thời tiết hôm nay khá lý tưởng cho việc tổ chức sự kiện. Trước thời điểm diễn ra cả tiếng đồng hồ, rất nhiều học sinh-sinh viên đã đổ về quảng trường trước Sân vận động Mỹ Đình. Hàng quán, các điểm trông xe tự do mọc lên san sát với giá cả "trên trời."

Người đứng vòng, trong vòng ngoài, chen chúc quanh sân khấu lớn khiến lực lượng bảo vệ, tình nguyện viên rất vất vả để giữ trật tự. Đôi chỗ, người xem quá khích chen lấn, xô đẩy làm đổ hàng rào thép, thậm chí tràn sát vào sân khấu.

Tình nguyện viên Đỗ Thanh Hương, Đại học Đại Nam nói: “Ngoài việc hưởng ứng theo các chương trình trên sân khấu, chúng em còn có nhiệm vụ bảo vệ hàng rào sắt tránh để mọi người tràn vào. Vất vả nhưng rất vui.” Trong quá trình thực hiện, chương trình phải dừng lại ít phút để ổn định tình hình do lượng người quá đông, chen lấn xô đẩy, gây mất trật tự.

Chương trình mở màn đã làm nóng không khí bởi các tiết mục nghệ thuật đường phố như nhảy Hiphop, nhảy cổ động, nhảy Flashmob, khiêu vũ thể thao, bóng đá nghệ thuật, nghệ thuật hình tượng, nghệ thuật sử dụng miệng mô phỏng (beatboxing), trượt ván, biểu diễn xe đạp nghệ thuật, chạy tự do (pakour). Hàng vạn cổ động viên nhiệt tình hưởng ứng khiến cả quảng trường náo nhiệt.

Tiếp đó là chương trình ca múa nhạc với những ca khúc hướng về hòa bình do các ca sỹ, thiếu nhi thể hiện. Với sự điều hành của các ca sĩ, tình nguyện viên; khán giả tham dự đã cùng nhảy tập thể dưới nền nhạc sôi động được phát ra từ các bộ loa công suất lớn.

Phần đặc biệt nhất là chương trình "Hãy cùng hát vang" với sự tham gia của toàn bộ Ban tổ chức, tình nguyện viên, khán giả với các bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng," "We are the World." Cả quảng trường hòa thành một dàn đại đồng ca trong sự phấn chấn, nhiệt thành của mọi người.

Cũng tại chương trình này, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho Chương trình có số lượng người tham gia hát và nhảy tập thể vì hòa bình lớn nhất./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục