Chương trình tri ân khách hàng của Maritime Bank đã tìm được chủ nhân

Maritime Bank đã tìm được chủ nhân may mắn của giải thưởng trong tháng Sáu là ông Nguyễn Duy Soái trong chương trình “Tri ân khách hàng-muôn vàn niềm vui”.
Chương trình tri ân khách hàng của Maritime Bank đã tìm được chủ nhân ảnh 1Giao dịch tại Maritime Bank. (Nguồn: Maritime Bank).

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank-MSB) vừa tổ chức lễ quay thưởng lần thứ nhất chương trình “Tri ân khách hàng-muôn vàn niềm vui”. Ông Nguyễn Duy Soái sở hữu mã số dự thưởng CA6028547000007, chủ nhân may mắn của giải thưởng trong tháng Sáu là 1 chiếc xe máy Piaggio Liberty.

Đây là chương trình khuyến mại lớn của Maritime Bank được triển khai nhằm tri ân khách hàng nhân kỷ niệm 23 năm thành lập. Chương trình hướng tới toàn bộ khách hàng tài khoản thanh toán, khách hàng vay, khách hàng thẻ và khách hàng giao dịch qua ngân hàng điện tử.

Khác với các chương trình khuyến mại trước đây, với chương trình này, mỗi khách hàng đều có cơ hội nhận được nhiều phần quà thiết thực trong cùng phạm vi chương trình thông qua hình thức hoàn tiền giao dịch, cào trúng thưởng hàng ngày, quay số dự thưởng cuối tháng và cuối kỳ với gần 23.000 giải thưởng trị giá hơn 1 tỷ đồng cùng số tiền hoàn giao dịch gần 300 triệu đồng.

Bên cạnh các món quà được trao tay ngay qua hình thức cào may mắn như: điện thoại Nokia Lumia, bút bi kim loại… mỗi khách hàng sẽ nhận được các mã số dự thưởng tương ứng số tiền giao dịch với cơ hội trúng thưởng hàng tháng là 1 xe máy Piaggio Liberty và cơ hội sở hữu 1 xe ôtô Hyundai i20-giải thưởng giá trị nhất vào cuối chương trình.

Sau hơn 1 tháng triển khai, chương trình này đã thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo khách hàng trên toàn quốc.

Chương trình được triển khai trên toàn quốc từ ngày 2/6/2014 đến hết ngày 30/8/2014.

Là một trong 12 ngân hàng lớn, sau hơn 2 thập kỷ xây dựng và phát triển, qua từng thời kỳ, đến nay, Maritime Bank đã khẳng định và duy trì được vị thế của mình. Hiện tại, vốn điều lệ của Maritime Bank đạt 8.000 tỷ đồng. Tổng tài sản ở mức gần 110.000 tỷ đồng. Mạng lưới hoạt động không ngừng được mở rộng từ 16 điểm giao dịch năm 2005 đã lên đến gần 230 điểm giao dịch trên toàn quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục