Chuyên gia chia sẻ bí quyết thành công với sinh viên Ngoại thương

Làm thế nào để vượt qua những khó khăn, thách thức và thành công hơn trong cuộc sống? Bí quyết đã được các chuyên gia chia sẻ tại Toạ đàm Edumind chuyển hoá tư duy học-hành-nghề-nghiệp.
Chuyên gia chia sẻ bí quyết thành công với sinh viên Ngoại thương ảnh 1Tọa đàm đã thu hút sự quan tâm của một lượng đông đảo các sinh viên. (Ảnh: Ban tổ chức)

Làm thế nào để vượt qua những khó khăn, thách thức và thành công hơn trong cuộc sống? Bí quyết đã được các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm "Edumind-chuyển hóa tư duy học-hành-nghề-nghiệp." Tọa đàm vừa được Câu lạc bộ Sở hữu trí tuệ, trường Đại học Ngoại thương, tổ chức tại Hà Nội ngày 9/2.

Với sự có mặt của các thầy cô khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế cùng các chuyên gia của các doanh nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ, cuộc tọa đàm đã thu hút sự theo dõi của đông đảo sinh viên.

Trong buổi tọa đàm, diễn giả giới thiệu các bạn sinh viên về những cảm nhận của thiên hướng trí tuệ bao gồm trí xảo, trí hành, trí giác và trí duy, đặc biệt là những thiên hướng trí tuệ của những thiên tài nổi tiếng như Bill Gates, Steve Jobs,… Một người thông minh không nên chỉ thiên về một hướng nhất định, quá duy lý hay quá cảm xúc mà cần vận động hết tất cả để có thể thành công trong cuộc sống.

Theo diễn giả Phan Tất Thứ, trong cuộc sống, không ai trong chúng ta là chưa từng gặp những khó khăn và thử thách, điều quan trọng là bạn có dám đối mặt và đương đầu với thử thách đó hay không, xác định và vạch ra những kế hoạch và phương pháp để giải quyết vấn đề.

Không dừng lại ở đó, nhằm định hướng cho các bạn sinh viên các tư duy một các hệ thống, diễn giả đưa ra những phương pháp cụ thể như Mind Maps, Brainstorming, mô hình Edumind,... giúp họ có thể phát triển tư duy phê phán, sáng tạo, hệ thống và chiến lược, không ngừng đặt ra câu hỏi, chỉ ra vấn đề và bước vào hành động thực tiễn.

Các diễn giả cũng không ngần ngại giải đáp các thắc mắc của sinh viên về những cách để giải quyết khó khăn, khẳng định cái tôi và trở thành một nhà kinh doanh với tư duy chiến lược…

Ngoài ra các bạn sinh viên còn được giao lưu, chơi những trò chơi thú vị và cả những tiếng cười sảng khoái đến từ vị diễn giả hóm hỉnh.

Nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới Gameshow IPChallenge © 2015-Đỉnh cao thương hiệu, theo ban tổ chức, buổi tọa đàm “Edumind-chuyển hóa tư duy và học-hành-nghề-nghiệp” không chỉ đem đến cho các bạn sinh viên một công cụ hữu hiệu trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng học, kĩ năng giải quyết các vấn đề, tình huống khó khăn trong cuộc sống mà còn cung cấp các thí sinh tham dự Gameshow IPChallenge 2015 một phương pháp học tập phù hợp phục vụ cho các vòng thi.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục