Chuyên gia: Khó đánh chặn tên lửa siêu thanh mới của Triều Tiên

Chuyên gia lo ngại tên lửa siêu thanh của Triều Tiên, bay với tốc độ ít nhất Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh), rất khó bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có.
Chuyên gia: Khó đánh chặn tên lửa siêu thanh mới của Triều Tiên ảnh 1Hình ảnh một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Yonhap đưa tin, ngày 29/9, giới chuyên gia cảnh báo tên lửa siêu thanh đầu tiên của Triều Tiên, mới ra mắt trong tuần này, rốt cuộc có thể chứng tỏ là "nhân tố thay đổi cuộc chơi," vì những tên lửa như vậy, bay với tốc độ ít nhất Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh), rất khó bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có.

Mặc dù các tên lửa của Triều Tiên vẫn ở giai đoạn phát triển sơ khởi và được nhận định là còn kém xa so với các đối thủ của Mỹ, Trung Quốc hay Nga, tuy nhiên chuyên gia cho rằng việc bắt đầu tự phát triển như vậy cũng đủ gây lo ngại.

[Triều Tiên xác nhận thử nghiệm thành công một tên lửa siêu thanh mới]

Trước đó cùng ngày, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Viện Hàn lâm Khoa học quốc phòng Triều Tiên sáng 28/9 đã thử nghiệm tên lửa siêu thanh mới Hwasong-8 tại Toyang-ri, thuộc huyện Ryongrim của tỉnh Jagang ở Đông Nam nước này.

KCNA không cung cấp thông tin chi tiết khác, như tầm bắn hay tốc độ của tên lửa này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục