Chuyên gia: Tình hình Bán đảo Triều Tiên có thể vô cùng nguy hiểm

Cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Bill Clinton nhận định nếu Triều Tiên thử các tên lửa đạn đạo liên liên lục địa thì "có thể Tổng thống Donald Trump sẽ tấn công Triều Tiên."
Chuyên gia: Tình hình Bán đảo Triều Tiên có thể vô cùng nguy hiểm ảnh 1Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên tại một địa điểm bí mật ngày 5/7/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, một cựu quan chức cấp cao Lầu Năm Góc đã cảnh báo tình hình trên Bán đảo Triều Tiên có thể trở nên "vô cùng nguy hiểm vào tháng sau hoặc trong 2 tháng tới" khi một sự việc liên quan tới Triều Tiên có thể tiến triển thành một cuộc Chiến tranh Triều Tiên thứ 2, lôi Nhật Bản và Trung Quốc vào cuộc.

Trả lời phỏng vấn tại Tokyo, ông Graham Allison, cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Bill Clinton, nhận định: "Nếu sau tháng 1, Triều Tiên lại thử các tên lửa đạn đạo liên liên lục địa, điều mà nước này làm đến tháng 11/2017, thì có thể (Tổng thống Donald Trump) sẽ tấn công Triều Tiên."

[Triều Tiên: Các vụ thử vũ khí nhằm cải thiện khả năng phòng vệ]

Trước đó trong tháng này, Triều Tiên cho biết Mỹ có thể mong đợi "một món quà Giáng sinh" nếu không đạt được sự đột phá trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa vốn bị đình trệ giữa hai nước trước cuối năm nay.

Theo ông Allison, một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các bệ phóng tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên có thể dẫn tới hành động tấn công trả đũa của Bình Nhưỡng nhằm vào Seoul - điều mà ông cho rằng có nhiều khả năng đảm bảo hành động đáp trả quân sự từ cả Mỹ và Hàn Quốc.

Ông nêu rõ: "Và sau đó điều này có thể kích hoạt Chiến tranh Triều Tiên lần 2."

Bình Nhưỡng đã hối thúc Washington đưa ra một thỏa thuận với việc giảm đáng kể các lệnh trừng phạt, cảnh báo nếu Mỹ không linh động, nước này sẽ đưa ra "một biện pháp mới."

Bên cạnh đó, ông Allison đã hối thúc Nhật Bản, một đồng minh chủ chốt của Mỹ và là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, phải tích cực hơn trong các vấn đề quốc tế để ngăn chặn một cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục