Tiếp thân mật đoàn đại biểu Ban Liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạngCampuchia sáng 18/7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh thành quả pháttriển mọi mặt của đất nước Campuchia hôm nay có dấu ấn đóng góp của các cựuchuyên gia, sự hy sinh của bộ đội tình nguyện Việt Nam. Chính vì vậy, các cựuchuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia có quyền luôn tự hào về những đónggóp nghĩa vụ quốc tế.
Ân cần thăm hỏi sức khỏe và nói chuyện với các đại biểu, Chủ tịch nước đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng vượt khó cũng như những việc làm mangtình cảm quốc tế sâu sắc của các cựu chuyên gia Việt Nam đối với nước bạnCampuchia.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dânhai nước hiện nay có nhiều bước phát triển. Hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục…phát triển toàn diện, đầu tư của Việt Nam sang Campuchia được đẩy mạnh. Tráchnhiệm của thế hệ hôm nay là phải tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội...để nhân dân hai nước trao đổi hàng hóa, người dân Campuchia sang Việt Nam dulịch, chữa bệnh, học hành ngày càng nhiều. Có như thế, mối quan hệ ViệtNam-Campuchia với gắn bó lâu dài, bền chặt.
Công lao đóng góp của các cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia rấtto lớn, các thế hệ hôm nay và mai sau phải tiếp tục đẩy mạnh tình cảm hữu nghị,hợp tác để mối quan hệ giữa hai nước ngày càng gắn bó, hiệu quả, Chủ tịch nướcnói.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Liên lạc tiếp tục đề xuất với Đảng,Nhà nước về việc khen thưởng các cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạngCampuchia, đồng thời nhấn mạnh các cựu chuyên gia là những tấm gương cho các thếhệ sau này mãi noi theo.
Sau khi giúp nhân dân Campuchia giải phóng toàn bộ đất nước năm 1979, Đảng vàNhà nước Việt Nam đã cử hàng vạn cán bộ Việt Nam từ các bộ, ngành, cơ quan Trungương và địa phương sang làm chuyên gia giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi cảnhđói rét, bệnh tật, giúp đất nước này hồi sinh.
Các chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia đi lên từ con số không, thành lập hệthống tổ chức chính trị vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo nhân dân, quản lý đấtnước, đủ sức chăm lo đời sống cho nhân dân, phát triển kinh tế, giáo dục, vănhóa, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của mình. Những đóng góp của các chuyên giaViệt Nam đã để lại trong lòng cán bộ và nhân dân Campuchia những tình cảm tốtđẹp, sâu nặng.
Ngày 16/8/1998, Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchiađược thành lập với nhiệm vụ là một tổ chức xã hội, vừa là đại diện cho lực lượngchuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia phản ánh những tâm tư, nguyện vọngchính đáng của các chuyên gia và đề xuất với Đảng, Nhà nước về việc tổng kết 10năm công tác chuyên gia và khen thưởng các chuyên gia Việt Nam giúp cách mạngCampuchia.
Ban Liên lạc còn làm nhiệm vụ quan hệ với Đại sứ quán Campuchia để góp phần thựchiện đường lối ngoại giao nhân dân của Đảng, Chính phủ nhằm củng cố, phát huytình cảm hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa nhân dân hai nước ViệtNam-Campuchia./.
Dương Đức Dũng (TTXVN/Vietnam+)