Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen
Samdech Techo Hun Sen đánh giá cao sự phát triển, nhất là về kinh tế-xã hội của Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường mở cửa thị trường để gắn kết hai nền kinh tế.
Samdech Techo Hun Sen đánh giá cao sự phát triển, nhất là về kinh tế-xã hội của Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường mở cửa thị trường để gắn kết hai nền kinh tế.
Chuyến thăm tohành công tốt đẹp góp phần tiếp tục củng cố và đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào phát triển thực chất, hiệu quả.
Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục được củng cố, tăng cường hợp tác toàn diện, trong đó có hợp tác công thương và đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực năng lượng như điện, than và xăng dầu.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào thúc đẩy hợp tác chiến lược, củng cố quan hệ đặc biệt giữa hai nước và hướng tới phát triển bền vững.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thành công, khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển.
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã có cuộc trao đổi về ý nghĩa và tầm quan trọng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân.
"Gắn kết chiến lược" trở thành nội hàm mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Lào, được bổ sung trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng từ ngày 1-2/12/2025.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung.
Trong thời gian hơn 40 tiếng tại Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có nhiều hoạt động quan trọng, thể hiện quan điểm nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 12/9/2025 của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân.
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân từ ngày 10 đến 13/8/2025.
Chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola của Chủ tịch nước Lương Cường là cơ sở vững chắc để đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã trả lời báo chí về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đến Ai Cập và Angola.
Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương đi vào thực chất, hiệu quả hơn.
Đại sứ Hà Vĩ cho biết hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc trong năm nay đã đạt được sự phát triển mới, với nhiều đột phá, trong đó đáng chú ý là trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao của hai nước.
Bộ trưởng Ngoại giao Lào Phomvihane đánh giá rất cao chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường đến Lào lần này, cho rằng đây là chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Theo lãnh đạo Bộ Ngoại giao, chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới.
Chiều 15/4, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.